Thị trường bánh kẹo Tết: Nội - ngoại cạnh tranh gay gắt
09:30 | 19/01/2018
Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018, thế nhưng thị trường bánh kẹo ghi nhận sự có mặt khá phong phú và đa dạng về chủng loại. Không chỉ bánh kẹo “made in Vietnam” đang trình làng, bánh kẹo ngoại cũng tràn ngập thị trường.
Bánh kẹo ngoại nhập được bày bán nhiều tại các hệ thống bán lẻ hiện đại.
Ghi nhận, tại các siêu thị trên địa bàn TP HCM, bánh kẹo nhập ngoại rất đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Kệ trưng bày bánh kẹo ngoại nhập ngày càng tăng nhanh về số lượng cùng với việc gia nhập thị trường chung Asean khi thuế nhập khẩu của mặt hàng này bằng 0. Chính vì vậy, thị trường đón nhận hàng loạt các thương hiệu, sản phẩm đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia…
Ngoài ra những năm gần đây, chính sách mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thu hút lượng lớn doanh nghiệp (DN) nước ngoài đầu tư tại thị trường Việt Nam. Nói về bánh kẹo ngoại phải kể đến Royal British, Butter Richy (Malaysia); Danisa, Red rose (Indonesia); Michio (Thái Lan); Lambertz (Đức); Peperidge Farm (Mỹ); Choclairs, Lu (Pháp); Royal Dansk, Danisa (Đan Mạch)…
Lý giải tình trạng bánh kẹo nhập ngoại phát triển trong thời gian gần đây, nhân viên hệ thống bán lẻ hiện đại và cửa hàng truyền thống khẳng định, chất lượng, mẫu mã, giá cả đang ủng hộ bánh kẹo ngoại. Ngoài ra, theo báo cáo được công bố bởi Nielsen - Công ty thông tin và đo lường toàn cầu, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt cũng đạt mức điểm cao nhất trong 5 năm qua. Một điểm đáng lưu ý, thời gian qua có đến khoảng 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho dòng sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng về an toàn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
Không thể yếu thế trước sự ồ ạt thâm nhập thị trường Tết 2018 từ bánh kẹo ngoại nhập, bánh kẹo trong nước cũng thi nhau “chào hàng”. Dự báo, các sản phẩm trên sẽ là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Nhận định về thị trường bánh kẹo Tết năm nay, đại diện các DN sản xuất bánh kẹo nội cho biết, thị trường đang có sự “so găng” gay gắt giữa sản phẩm nội – ngoại. Mong muốn giành thị phần, bánh kẹo trong nước đang và sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển. Hiện, bánh kẹo Việt cải tiến đáng kể về chất lượng do ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, bao bì được thay mới không kém các sản phẩm ngoại nhập. Hy vọng cùng với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp bánh kẹo Việt sẽ là lựa chọn của người tiêu dùng.
Theo kết quả nghiên cứu của Công ty Khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI), doanh thu ngành bánh kẹo Việt năm 2013 đạt 26.000 tỉ đồng, năm 2014 hơn 27.000 tỉ đồng.
Dự báo đến năm 2018 doanh thu thị trường bánh kẹo đạt khoảng 40.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của mặt hàng này, thị phần bánh kẹo Việt Nam đang teo tóp dần. Nói về thị trường bánh kẹo phục vụ Tết Nguyên đán 2018, bà Nguyễn Huỳnh Trang – phó Giám đốc Sở Công thương khẳng định: DN sản xuất bánh kẹo trong nước cam kết thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo trong dịp Tết năm nay của thành phố khoảng 18.000 tấn. Giá bánh kẹo Tết Nguyên đán 2018 sẽ tăng nhưng sức mua không hề giảm.
Thanh Giang
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Người mua ô tô vẫn phải chờ "dài cổ" (19/01/2018)
- Nguồn nước phục vụ cho sản xuất đông xuân 2017-2018 sẽ có nhiều bất lợi (19/01/2018)
- 8 sản phẩm được cấp chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (19/01/2018)
- Cơ hội cho cây sắn (19/01/2018)
- Thực trạng 'cắt tai, mài vỏ' bình gas: Phê bình Cục Quản lý thị trường (19/01/2018)
- Trái cây tạo hình Tết Nguyên đán 2018 giảm khoảng 70% (19/01/2018)
- Giá sữa khó giảm mạnh (19/01/2018)
- Khẩn trương chống kẹt sân bay dịp Tết (19/01/2018)
- Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (19/01/2018)
- Lần đầu tiên sữa bột pha sẵn Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ (18/01/2018)
- Thu hút kiều hối để tăng nội lực (18/01/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN