A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thị trường vàng nhộn nhịp trước ngày Thần Tài

08:21 | 22/02/2018

Từ nay đến mùng 10 tháng giêng (ngày Thần Tài), dự báo giá vàng có thể tăng bởi trong thời gian này sức mua thường tăng mạnh

Hôm qua (21-2), ngày đầu tiên thị trường vàng trở lại giao dịch sau đợt nghỉ Tết, giá vàng trong và ngoài nước đều giảm.

Trở lại giá trước Tết

Lúc 8 giờ, giá vàng SJC giao dịch ở mức 37,1 triệu đồng lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với hôm trước. Giá vàng thế giới cũng giảm hơn 1%, lùi về vùng 1.330 USD/ounce.

Chế tác kim khuyển tại PNJ

Theo doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng, giới đầu tư tài chính quốc tế mạnh tay bán cổ phiếu khiến chứng khoán Mỹ phiên giao dịch 20-2 đỏ sàn, kéo theo USD tăng giá so nhiều đồng tiền mạnh khác là nguyên nhân làm giá vàng thế giới đi xuống.

Tại Việt Nam, tranh thủ các DN lớn kinh doanh vàng lớn còn nghỉ Tết, nhiều ngày trước, một số tiệm chào bán vàng SJC với giá cao. Nay những DN này đã mở cửa giao dịch buộc giá vàng SJC phải trở về mức giá của ngày 28 tháng chạp là 37,18 triệu đồng/lượng.

Tuy giá vàng giảm nhưng nhiều chuyên gia dự đoán từ nay đến ngày Thần Tài, giá vàng có thể tăng bởi trong thời gian này sức mua thường tăng mạnh. Mặt khác, các DN sản xuất vàng nữ trang cũng phải tăng sức mua vàng miếng để chế tác sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người mua trong ngày Thần Tài.

Dịp này, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tung ra dòng sản phẩm kim khuyển (chó vàng) được chế tác trên chất liệu vàng 24K, trọng lượng 2 lượng, chạm khắc tinh xảo, hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm đắt hàng.

"Để tránh tình trạng cháy hàng và chen lấn trong ngày Thần Tài, hệ thống cửa hàng của PNJ sẽ đóng cửa muộn hơn so với ngày thường để phục vụ khách hàng. PNJ cam kết mức giá ổn định theo thị trường để giúp người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm và rinh may mắn về cho gia đình trong năm mới" - bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc bán lẻ toàn quốc của PNJ, khẳng định.

Đa dạng sản phẩm

Ông Nguyễn Tu Mi, Tổng Giám đốc Công ty Vàng Mi Hồng, cho hay từ trước Tết, công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm về vàng với mẫu mã đa dạng, từ cao cấp đến bình dân để bán cho khách hàng trong ngày Thần Tài. Tuy nhiên, khi đề cập giá vàng, ông Mi thừa nhận khó dự báo vì diễn biến của thị trường rất khó lường.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán MayBank KimEng, đánh giá dòng tiền trên thế giới đang dịch chuyển qua lại giữa một số kênh đầu tư như chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu), bất động sản và vàng. Trong đó, vàng là kênh hút dòng tiền tốt nhất từ đầu năm 2018 đến nay. Do đó, giá vàng sẽ có xu hướng đi lên.

Theo ông Khánh, xu hướng này có thể kéo dài trong năm 2018 vì giá vàng thế giới đã "im hơi lặng tiếng" trong 7 năm qua, trong khi chứng khoán Mỹ và thế giới đã tăng trong 8 năm liên tiếp. Mặt khác, nhiều nhà đầu tư đang rút tiền ra khỏi bitcoin khi đồng tiền điện tử này có xu hướng giảm và nhiều khả năng họ sẽ dồn vốn vào vàng. 

Nhà nước tiếp tục mua USD

Thị trường ngoại tệ trong ngày 21-2 biến động không đáng kể. Ngân hàng (NH) Nhà nước giảm tỉ giá trung tâm 15 đồng/USD, từ 22.438 đồng/USD xuống 22.423 đồng/USD. Các NH thương mại niêm yết giá mua vào 2.670 đồng/USD, bán ra 22.740 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do là 22.780 đồng (bán ra).

Tuy nhiên, giá mua USD của các NH thương mại vẫn thấp hơn 30 đồng/USD so với giá mua của NH Nhà nước là 22.700 đồng/USD. Điều này cho thấy NH Nhà nước tiếp tục thu mua USD từ các NH thương mại sau khi đã mua được khoảng 13 tỉ USD trong hơn 1 năm qua.

Điểm đáng chú ý là từ đầu tháng 2-2018, ngoài việc mua ngay, NH Nhà nước còn mua USD theo kỳ hạn 3 tháng với mức giá 22.775 đồng/USD để các NH thương mại có thêm lựa chọn, tính toán và cân đối trong giao dịch, sử dụng vốn.

 
Bài và ảnh: Thy Thơ

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ