Nông dân M'Đrắk thất thu vụ mía
10:16 | 16/03/2018
Niên vụ 2017-2018, năng suất mía giảm do bị ảnh hưởng cơn bão số 12, giá đường trong nước lại xuống thấp, thiếu nhân công thu hoạch… khiến nông dân trồng mía huyện M’Đrắk đứng trước nguy cơ thất thu.
Xã Ea Pil có 2.900 ha mía, trải đều tại 14/14 thôn. Cơn bão số 12 tràn qua hồi đầu tháng 11-2017 khiến 2.650 ha mía bị gãy đổ (chiếm 91,4% diện tích) với mức thiệt hại khoảng 30%; trong đó một số thôn bị thiệt hại nặng nề như: thôn 1 (470 ha), thôn 3 (395 ha), thôn 11 (350 ha)… Tính đến giữa tháng 3-2018, toàn xã đã thu hoạch trên 980 ha, đạt trên 34% diện tích, năng suất ước đạt 50-70 tấn/ha (tùy vùng), giảm 10-30 tấn so với niên vụ trước. Bên cạnh đó, theo thông báo của các nhà máy đường thì năm nay, giá thu mua giảm mạnh, điển hình như Nhà máy đường 333 giá công bố 780.000 đồng/tấn (trữ đường 10 CCS). Giá mía thấp, năng suất giảm khiến người trồng mía lao đao, bởi theo tính toán của người dân, chi phí đầu tư cho mỗi héc-ta mía khoảng 40 triệu đồng, chưa kể chi phí nhân công thu hoạch, vận chuyển; nếu mía bị gãy đổ, thân xốp nhẹ, trữ đường chỉ đạt khoảng 7-9 CCS, cùng với tạp chất cao thì giá bán chỉ còn 700.000 – 760.000 đồng/tấn, người trồng mía lâm vào cảnh tốn công mà không có lãi.
Nông dân huyện M'Đrắk vận chuyển mía thu hoạch lên xe.
Theo công bố của các nhà máy mía đường có vùng nguyên liệu trên địa bàn huyện M’Đrắk, hiện nay giá thu mua khoảng 780.000 – 830.000 đồng/tấn (trữ đường 10 CCS), thấp hơn cùng kỳ gần 200.000 đồng/tấn |
Xã Cư Prao là địa phương thứ hai có vùng mía nguyên liệu trọng điểm của huyện M’Đrắk với diện tích 2.850 ha (tăng 500 ha so với niên vụ 2016-2017) với các giống mía chủ lực như: K95, K3, 8892... Theo kế hoạch, niên vụ này, năng suất bình quân ước đạt 68 tấn/ha, sản lượng 193.800 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 khiến hơn 55% diện tích mía bị đổ ngã, năng suất giảm mạnh, chi phí thu hoạch tăng cao. Ông Nhữ Văn Khỏe, Chủ tịch UBND xã Cư Prao cho biết: “Đáng lo ngại là nếu như thời điểm này các năm, nguồn nhân công (nhất là nhân công từ các địa phương khác) rất dồi dào thì năm nay lại khan hiếm trầm trọng, giá thuê nhân công thu hoạch mía tăng thêm khoảng 20.000 -40.000 đồng/tấn, chi phí theo đó cũng tăng lên khiến người trồng mía thất thu”.
Vào vụ thu hoạch mía rộ nhưng không khí mùa vụ ở nhiều địa phương huyện M’Đrắk khá trầm lắng.
Niên vụ 2017-2018, huyện M’Đrắk có 7.350 ha mía, tập trung ở các xã Krông Á, Krông Jing, Ea Pil, Cư Prao, Cư Mta, Ea Trang... Những ngày này, bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đến nay, toàn huyện đã thu được trên 1.880 ha, đạt 26% diện tích. Hiện giá đường bán sỉ trên thị trường trong nước chỉ dao động quanh mức 13.500 - 14.000 đồng/kg khiến việc sản xuất và tiêu thụ mía đường gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do việc tiêu thụ đường khó khăn nên các nhà máy vào vụ muộn hơn so với mọi năm, trong khi những tháng cuối năm 2017, cây mía thời kỳ tích trữ đường gặp mưa bão bị ngã đổ, mía ra rễ và trổ bông, thân xốp nhẹ, nhiều tạp chất, trữ đường giảm... Cùng với đó, tiến độ thu hoạch quá chậm khiến nông dân trồng mía lo lắng bởi có thể ảnh hưởng đến năng suất, trữ lượng đường và tiến độ giải phóng đất cho vụ mía mới. Mặt khác, hiện nay thời tiết khô nóng rất dễ xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại cho người trồng mía. Với những khó khăn và bất lợi chồng chất, người trồng mía năm nay thất thu nặng nề.
Thu Nguyệt
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nguồn nhân lực phục vụ du lịch: Thiếu chuyên nghiệp và đẳng cấp (17/03/2018)
- VietinBank miễn phí chuyển khoản trong hệ thống (17/03/2018)
- Giá tiêu tiếp tục giảm (17/03/2018)
- Không bán hồ tiêu ồ ạt khi giá thấp (16/03/2018)
- Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (16/03/2018)
- Những mô hình kinh tế trăm triệu ở Ea Kiết (16/03/2018)
- Vườn Quốc gia Yok Đôn: "Gồng mình" giữ rừng trong mùa khô (16/03/2018)
- Đào tiền ảo bị áp giá điện tới 4.233 đồng/KWh (16/03/2018)
- Hàng kém chất lượng tràn về nông thôn (15/03/2018)
- Bọc túi cho cây ăn quả - cách làm mang lại hiệu quả cao (15/03/2018)
- Hợp tác công tư: Còn nhiều rào cản từ cơ chế, chính sách (15/03/2018)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN