A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khơi dòng động lực cho nông nghiệp…

09:45 | 15/04/2018

Một hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân có tầm cỡ cả về quy mô và ý nghĩa đã được tổ chức vào ngày 9-4 vừa qua, ...

... dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng khoảng 600 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương; lãnh đạo hội nông dân 63 tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp…
 
Với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới”, buổi đối thoại đã đề cập, mổ xẻ nhiều căn bệnh trầm kha những năm qua của ngành nông nghiệp. Từ thực tiễn sản xuất và quản lý, các đại biểu đã nêu vướng mắc, đặt ra nhiều câu hỏi trong tiêu thụ nông sản, vay vốn sản xuất, tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng… Chia sẻ với nông dân, Thủ tướng khẳng định điều quan trọng nhất của cuộc đối thoại là tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn cho nông dân như thị trường, vốn và đất đai, công nghệ, đầu vào cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...
 
Trồng ngô biến đổi gen tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Thanh Hường

Qua phân tích của đại biểu và người đứng đầu Chính phủ, “chìa khóa vàng” để hóa giải những vướng mắc, bất cập ấy chính là việc giải quyết "bài toán" thị trường, tìm các thị trường tiêu thụ mới. Tuy nhiên, nông dân sẽ rất “bí” nếu tự mình đi tìm lời giải. Để hạn chế tối đa tình trạng bị động, dư thừa sản phẩm, phải "giải cứu" như thời gian qua, bản thân nông dân cần thực hiện theo phương châm “không phải chỉ sản xuất cái đã có mà phải sản xuất cái thị trường cần”. Nhưng bên cạnh đó, một điều quan trọng nữa là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần “chung lưng đấu cật” với người nông dân. Sự phối hợp không còn dừng lại chỉ ở “4 nhà” mà là giữa “6 nhà”: Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà băng và Nhà phân phối. Ở tầm chính sách vĩ mô, các địa phương cần xây dựng quy hoạch theo vùng, sản xuất phù hợp với năng lực; tập trung quyết liệt triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển chế biến sâu, sản phẩm mới, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Kết thúc hội nghị đối thoại, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường cải cách hành chính, cải cách thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp, phải sát cơ sở hơn, phải lắng nghe hơn để tháo gỡ các vướng mắc. Hàng triệu nông dân thêm nhiều kỳ vọng khi người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân”. Việc “tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn”, “phải sát cơ sở hơn, phải lắng nghe hơn”, đó chính là sự đồng hành mà nông dân luôn mong mỏi, để họ bớt đơn độc khi gánh trọng trách là trụ cột trong sản xuất của ngành nông nghiệp, khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang gõ cửa từng nhà, từng địa phương, từng quốc gia. Sâu sát với cơ sở, lắng nghe nhiều hơn, đối thoại nhiều hơn để thấu hiểu, tháo gỡ khó khăn một cách kịp thời. Đó cũng là cách để cơ chế chính sách được hoạch định, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và thực thi sát với thực tiễn. Có như vậy, nông nghiệp mới bớt "nghẽn dòng" và luôn có động lực để khơi thông vướng mắc; bức tranh nông nghiệp sẽ nhiều hơn những gam màu sáng và nông dân thêm tự tin phát triển kinh tế trên đồng đất của mình.

Đàm Thuần

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ