"Bà đỡ" giúp nông dân thoát nghèo
14:38 | 01/03/2019
Với mục đích hỗ trợ nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Nhân An (ở thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc)...
Ông Trần Thế Châu, Giám đốc HTX cho biết, mô hình chăn nuôi heo, bò theo hình thức liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với các nông hộ được triển khai thực hiện từ đầu năm 2018, với 64 hộ tham gia - đây là những hộ nghèo thuộc các xã: Tân Tiến, Ea Kly (huyện Krông Pắc) và Dang Kang, Cư Kty (huyện Krông Bông). Theo đó, khi tham gia mô hình, các hộ dân được hướng dẫn chi tiết từ khâu thiết kế chuồng trại đến lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, an toàn sinh học. HTX bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, trực tiếp liên kết với các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi cung ứng đến từng hộ dân. Để quá trình chăn nuôi đạt hiệu quả, Ban quản trị HTX đã thành lập một tổ dịch vụ chuyên cung ứng con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giám sát quy trình chăn nuôi của các hộ hằng tuần.
Mô hình chăn nuôi heo liên kết với HTX của gia đình ông Nguyễn Hữu Phụng (xã Cư Kty, huyện Krông Bông)
Gia đình ông Nguyễn Hữu Phụng ở thôn 5 (xã Cư Kty, huyện Krông Bông) là một trong những hộ nghèo của xã bởi kinh tế khó khăn, chỉ dựa vào mấy sào cà phê già cỗi và chăn nuôi nhỏ lẻ. Đầu năm 2018, ông Phụng được HTX hỗ trợ xây dựng chuồng trại và cung ứng 20 con heo giống (15 kg/con) để nuôi. Sau 3,5 tháng chăm sóc đúng quy trình, lứa heo đầu tiên xuất chuồng đạt trọng lượng hơn 90 kg/con, với giá thành được HTX thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, trừ chi phí hỗ trợ ban đầu, cho gia đình ông lãi 20 triệu đồng/lứa. Ông Phụng chia sẻ: “Trước đây chăn nuôi phải tự lo đầu vào, đầu ra cho sản phẩm nên lợi nhuận đạt thấp, từ khi HTX đứng ra ký kết các hợp đồng, bao tiêu sản phẩm nên gia đình yên tâm chăn nuôi”. Hiện tại, gia đình ông Phụng đã vươn lên thoát nghèo, dự định sẽ mở rộng thêm quy mô chuồng trại để nhân đàn vật nuôi, tăng nguồn thu nhập.
Tương tự, trước đây vợ chồng anh Vũ Văn Tùng ở xã Ea Kly (huyện Krông Pắc) luôn trăn trở tìm hướng thoát nghèo, nhưng không có vốn nên kinh tế gia đình vẫn "dậm chân tại chỗ". Đầu năm 2018, sau khi được tập huấn kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi, anh Tùng được nhận nuôi 20 con heo giống từ HTX. Nhờ áp dụng theo đúng quy trình chăm sóc, đàn heo của gia đình anh Tùng khi xuất chuồng đều đạt trọng lượng từ 90 - 100 kg/con, giá bán luôn được HTX mua cao hơn so với thị trường. Nhận thấy hiệu quả, anh Tùng tiếp tục đăng ký con giống nuôi các lứa tiếp theo. Nhờ đó, gia đình anh Tùng dần dà thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trong hơn một năm qua, HTX Nhân An đã thể hiện tốt vai trò "bà đỡ" thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, bảo đảm khâu đầu vào lẫn đầu ra giúp nông dân giảm thiểu rủi ro, các hộ dân có sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, từ đó nâng cao thu nhập. Nhờ được tổ chức chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, có nguồn thức ăn phù hợp, đàn gia súc của các hộ tham gia mô hình đều khỏe mạnh, tăng trọng lượng nhanh và bảo đảm chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường. Chăn nuôi ổn định và cải thiện cuộc sống tốt hơn chính là động lực để các hộ nông dân ngày càng gắn bó hơn với HTX.
Từ đầu năm 2018 đến nay, HTX Nhân An đã hỗ trợ cho 142 hộ nghèo tham gia mô hình chăn nuôi liên kết, trong đó có 32 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, mỗi tháng HTX cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con heo thương phẩm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. |
Thùy Linh
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Hoa hậu H’Hen Niê là Đại sứ Chương trình Giờ Trái đất 2019 (11/03/2019)
- "Sống khỏe" nhờ tiêu hữu cơ (08/03/2019)
- Coi chừng bị phạt khi mang “đặc sản” quê nhà đi du lịch (07/03/2019)
- Phí trước bạ xe bán tải, xe van sẽ tăng mạnh từ tháng 4 (05/03/2019)
- Giới thiệu Santafe 2019 và lái thử các dòng xe Hyundai tại TT Phước An (04/03/2019)
- Hyundai Đắk Lắk khuyến mãi lớn- New Porter 150 và Hyundai Solati giảm giá tới 50 triệu đồng (27/02/2019)
- Phấp phỏng vụ tiêu mới (23/02/2019)
- Thu gần 12 tỷ đồng từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân (23/02/2019)
- Công ty TNHH MTV cao su Ea H’Leo - 35 năm xây dựng và phát triển (21/02/2019)
- Lazada gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm thiết bị lắp ráp súng (19/02/2019)
- In túi giấy ở đâu giá rẻ nhất (18/02/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN