A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hòa Thắng mất mùa quất cảnh

15:41 | 21/01/2015

Thời điểm này những năm trước, người trồng quất ở xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để quất cảnh đón Tết, nhưng năm nay mất mùa khiến nhà vườn trở nên “nhàn nhã” bất đắc dĩ.

Ông Nguyễn Xuân Trường đang kiểm tra vườn quất cảnh của gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Trường đang kiểm tra vườn quất cảnh của gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Trường (thôn 4) cho biết, gia đình trồng được 1.000 cây quất cảnh thì 70% trái nhỏ, lá rụng, dáng xấu… phải hạ thế chờ mùa Tết năm sau. Số cây còn lại cũng èo uột, trái không đều, cây đẹp nhất vườn cũng chỉ bằng loại trung bình của những năm trước. Theo tính toán, chi phí đầu tư phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng, nhân công, thuốc bảo vệ thực vật… năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước, khiến mức đầu tư mỗi cây quất vọt lên 70%, chỉ còn 30% lợi nhuận. Mùa Tết Giáp Ngọ 2014, với 1.000 cây quất cảnh tung ra thị trường, gia đình lời khoảng 500 triệu đồng, nhưng năm nay số quất không đạt chiếm khoảng 70% khiến chi phí đầu tư một năm tăng lên gấp đôi. Tương tự, gia đình ông Dương Danh Bộ (thôn 11) cũng có 60 cây quất nhưng số cây cho quả chỉ chiếm khoảng 1/3. Ông cho biết, nhận định thời tiết năm nay khó khăn nên số lượng trồng giảm xuống chỉ còn 1/6 so với năm trước, nhưng quất vẫn bị trái nhỏ, không đều, trở thành cây… “ngóng Tết”. Quất là loại cây thường xanh, có thể trồng trong nhà, là biểu tượng may mắn nên ngày nay càng được nhiều người dân ưa chuộng. Đất trồng quất thường là đất pha cát, sét, bảo đảm độ thông thoáng và độ ẩm, tuy nhiên khi mưa lớn kéo dài quất dễ bị đọng nước, thối rễ, héo rũ. Theo lý giải của các nhà vườn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất mùa là do năm nay mùa mưa tuy kết thúc sớm nhưng mưa nhiều, đặc biệt là vào tháng 7 (âm lịch) – thời điểm quất cho hoa đồng loạt để kịp vào dịp Tết khiến rễ cây bị thối nhũng, rụng lá, hoa không đậu trái, quả thiếu chất dinh dưỡng…

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, địa phương có nghề trồng hoa, cây cảnh nhiều năm nay với khoảng 20 hộ tham gia, luôn có đầu ra ổn định. Tuy nhiên thời tiết năm nay diễn biến thất thường khiến nhà vườn thất thu từ 50 – 70%. Hiện tại, các nhà vườn đang tập trung gò thế, tạo dáng cho vườn cây, hy vọng giá bán quất năm nay sẽ cao hơn nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân.

 Thanh Hường

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ