A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh

08:51 | 26/12/2016

Sáng nay (ngày 25/12/2016) tại TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên tổ chức họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Chủ trì buổi họp báo có ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Đức Phong - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ  đạo Tây Nguyên; ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức Lễ hội và bà H’ Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Lễ hội.

Ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 08/3 đến 13/3/2017 với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển” với nhiều nội dung ấn tượng như: Lễ khai mạc (vào lúc 20giờ 00, ngày 10/3/2017) với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển”;  Lễ bế mạc (vào lúc 20giờ 00, ngày 13/3/2017) với chủ đề: “Buôn Ma Thuột hẹn ngày gặp lại”; Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê có chủ đề “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 08 - 13/3/2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên năm 2017 sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ 00, ngày 11/3/2017 tại khách sạn Sài Gòn – Ban Mê; Tổ chức Hội nghị/hội thảo về cà phê khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 12/3/2017 tại Hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk; Lễ hội đường phố khai mạc vào lúc 15 giờ 00, ngày 10/3/2017 tại các tuyến phố Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột; Chung kết Hội thi nhà nông đua tài khai mạc vào lúc 14 giờ 00, ngày 12/3/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk; Lễ hội đua Voi và thuyền độc mộc khai mạc vào lúc 9 giờ 00, ngày 12/3/2017 tại hồ  Lắk, huyện Lắk;  Chương trình “Đêm hội vào mùa” và Nghệ thuật đường phố” sẽ diễn ra  vào ngày 12/3/2017 tại quảng trường 10/3; Thưởng thức cà phê miễn phí từ ngày 08/3/2017 đến ngày 13/3/2017 trên các tuyến phố của thành phố Buôn Ma Thuột.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Về phần Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 có chủ đề: “Bản sắc trong thế giới hội nhập” với nội dung đặc sắc, hấp dẫn như: Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên; Phục dựng các nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với diễn tấu cồng chiêng; Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; Triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”; Hành trình di sản.

Bên cạnh đó, một điểm nhấn trong thời gian diễn ra Lễ hội là việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017. Đây là hội nghị  lớn với sự  chủ trì của lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước, hứa hẹn thiết lập nhiều cơ hội, sự hợp tác thực chất, có hiệu quả.

Phùng Bảo Ngọc Vân được chọn làm Đại sứ truyền thông tại Lễ hội

Ngoài ra, tại buổi họp báo Ban tổ chức Lễ hội cũng giới thiệu về Đại sứ truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017. Theo đó, Đại sứ truyền thông lần này sẽ do Phùng Bảo Ngọc Vân (sinh 1997, quê quán Hà Nội, hiện đang học Đại học Ngoại Thương). Phùng Bảo Ngọc Vân bén duyên với Đắk Lắk - Tây Nguyên từ chương trình "Người đẹp nhân ái" của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngọc Vân đã được trao danh hiệu "Người đẹp Truyền thông, và vào top 10 người đẹp nhất của cuộc thi này. Thực hiện dự án “Mang nước sạch về buôn làng”, Ngọc Vân đã đến với người dân vùng sâu tại xã Dur K’Man, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiểu và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu của bà con Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung...

Việc tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 42 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Giải phóng tỉnh Đắk Lắk, đồng thời Lễ hội nhằm hướng tới mục tiêu quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”; giới thiệu nền văn hóa mang tên bản sắc các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể - Cồng chiêng Tây Nguyên” đã được UNESCO công nhận nhằm phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên./.

Bá Thăng

 

    Nguồn: Lehoicaphe.vn

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ