A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sẽ tiếp tục mở rộng xã hội hóa đối với Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

10:10 | 05/05/2013

Chiều 4-5, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV năm 2013. Tham dự buổi tổng kết có đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ hội; đại diện các sở, ngành, các đơn vị tài t

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lượng khách quốc tế đến với lễ hội đông hơn các kỳ lễ hội trước. Đặc biệt Lễ hội đã đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra là: Từ "thủ phủ" cà phê của cả nước phát đi một thông điệp về việc không ngừng nỗ lực xây dựng nâng cao, phát triển bền vững thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột; tôn vinh các nhà khoa học, doanh nghiệp và những nông dân sản xuất cà phê; giới thiệu, quảng bá văn hoá đặc sắc các dân tộc Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái) đến tham quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, một trong những nội dung chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV-2013.

Thành công của Lễ hội có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương trong việc thường xuyên cập nhật và đưa tin kịp thời về Lễ hội. Bên cạnh đó, Lễ hội được chuẩn bị chu đáo, công phu với nhiều chương trình, nội dung đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Dak Lak nói riêng. Với chủ đề “Hương sắc cao nguyên”, lễ khai mạc đặc biệt ấn tượng với chương trình nghệ thuật thể hiện được sự hình thành và phát triển của cây cà phê trên mảnh đất cao nguyên tạo nên thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột. Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê có sự tham gia của 221 đơn vị với 725 gian hàng; thu hút trên 400.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức cà phê, đàm phán, ký kết hợp đồng. Các gian hàng và sản phẩm trưng bày được đầu tư bài bản, thể hiện nét văn hoá và phong cách riêng. Đây là dịp để các doanh nghiệp, nhà khoa học và người trồng cà phê gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến cà phê. Hội chợ - Triển lãm thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia có quy mô lớn nhất cả nước, được các doanh nghiệp đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả. Lễ hội đường phố với chủ đề “Cà phê thế giới - Thế giới cà phê” được xã hội hoá 100%, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn  người dân và du khách, đã tạo nên một không khí náo nhiệt, tạo điểm nhấn cho Lễ hội...

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân đã góp phần vào sự thành công của Lễ hội, UBND tỉnh công nhận và vinh danh 20 nông dân sản xuất cà phê giỏi; trao giải “Gian hàng đẹp ấn tượng” cho 18 đơn vị; tặng Cúp vàng “Sản phẩm cà phê chất lượng cao” cho 20 sản phẩm của 17 đơn vị; 23 tập thể và 129 cá nhân.

Tại buổi tổng kết, các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra những mặt còn hạn chế, đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị để rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức lễ hội tiếp theo. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải khẳng định: Lễ hội đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; công tác an ninh trật được bảo đảm. Lễ hội có sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân, góp phần nâng tầm tính chất xã hội hoá cho lễ hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để việc tổ chức, chỉ đạo có hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Trong kỳ lễ hội thứ V, theo Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải, cần tiếp tục mở rộng xã hội hoá gắn với trách nhiệm của các cơ quan; các hoạt động liên quan đến cà phê không nên chỉ bó hẹp trên địa bàn TP. Buôn  Ma Thuột; lễ hội cà phê phải gắn với văn hoá các dân tộc Dak Lak; trong lễ hội nên nghiên cứu ưu tiên đầu tư rõ hơn đối với hoạt động xúc tiến cho cà phê...

Đàm Thuần

    Theo Báo Đăk Lăk điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ