A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bế mạc lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015

11:59 | 13/03/2015

Sau 7 ngày (từ 6 đến 12-3) diễn ra với nhiều sự kiện trang trọng, hấp dẫn và sôi động, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc với chủ đề “Vọng mãi Cà phê Buôn Ma Thuột” được tổ chức vào tối 12-3.

Về dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh bạn. Phía tỉnh Dak Lak, đến dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Êban Y Phu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Cùng với đó, còn có sự hiện diện của, các vị khách quốc tế và buổi lễ cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân TP. Buôn Ma Thuột, du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc

Theo đánh giá của Ban tổ chức, với 23 chương trình (17 chương trình chính và 6 chương trình phụ trợ) được chuẩn bị và dàn dựng công phu, nhiều chương trình tại Lễ hội lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân, du khách và bạn bè quốc tế như: Trưng bày hiện vật - ảnh Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hành trình Cà phê Buôn Ma Thuột – Dak Lak”; Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê; Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài; Trưng bày sinh vật cảnh; Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên; Chương trình trò chơi cho nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên; Hội nghị quốc tế Nông sản Tây Nguyên hướng đến toàn cầu; Giới thiệu hoạt động của Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa và cà phê Buôn Ma Thuột; Hội thảo về giao dịch hàng hóa và sự phát triển của ngành hàng cà phê, nông sản Việt Nam; Hội thảo về phát triển cà phê bền vững; Chương trình “Đêm hội vào mùa”; Chương trình chung kết “Hội thi pha chế cà phê”; Thưởng thức cà phê miễn phí; Ngày hội Du lịch Dak Lak; Đua voi truyền thống huyện Lak…

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc tại Lễ hội

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc tại Lễ hội

Phát biểu tại Lễ bế mạc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 nhấn mạnh: Lễ hội lần này đã kết nối với chuỗi sự kiện kỷ niệm quan trọng của tỉnh, gồm: Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột; giải phóng tỉnh Dak Lak (10-3-1975 – 10-3-2015); Kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt là dấu ấn 100 năm (1915 - 2015) cây cà phê được trồng trên cao nguyên Dak Lak. Đồng chí khẳng định, Lễ hội đã góp phần quảng bá, khẳng định thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột – Dak Lak, khuyến khích tiêu thụ trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó, Lễ hội còn là dịp để nâng cao giá trị gia tăng hạt cà phê Việt Nam, tiêu thụ nội địa, đẩy nhanh chế biến sâu, xây dựng, quảng bá cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Dak Lak; tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam; mở rộng, phát triển các hoạt động hợp tác giao lưu kinh tế, thương mại trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa các sản phẩm từ cà phê; tôn vinh doanh nghiệp, nông dân sản xuất cà phê bền vững; giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên với du khách trong và ngoài nước.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng "Cúp vàng sản phẩm cà phê" tham gia Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê cho 17 sản phẩm cà phê của 15 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tặng Bằng khen cho16 nông dân sản xuất cà phê giỏi, 6 đơn vị, 5 cán bộ kỹ thuật và người quản lý, 25 gian hàng đẹp; khen thưởng 44 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của Lễ hội. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 60 phút gồm 3 chương: Buôn Ma Thuột – Miền đất huyền thoại, Âm vang mùa xuân và Cà phê Buôn Ma Thuột: Thương hiệu toàn cầu. Lễ Bế mạc kết thúc một cách ấn tượng bằng tiết mục hát múa “Yêu sao Dak Lak hôm nay”.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI sẽ được tổ chức vào năm 2017.
Minh Thông - Hoàng Gia

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ