A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hành Trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt

14:40 | 26/06/2013

Hành trình đỏ là tổ chức vận động tuyên truyền về hiến máu nhân đạo do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Việt Nam chỉ đạo.

Các đơn vị tham gia tổ chức và bảo trợ chính thức cấp T Ư là các Bộ, ban, ngành thành viên của Ban chỉ đạo quốc gia, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ giáo dục và đào tạo, Ban tuyên giáo TW, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông, TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam.

Các đơn vị tham gia tổ chức và bảo trợ chính thức tại địa phương gồm UBND, Ban chỉ đạo vận động hiến máu và các sở, ban, ngành của 14 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Cần Thơ, TP.HCM, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Sơn La, Hà Nội; Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Các đơn vị tham gia công tác chuyên môn gồm: Viện huyết học truyền máu TƯ, Các Trung tâm truyền máu và Bệnh viện đa khoa: Cần Thơ, Chợ Rẫy, Bệnh viện huyết học truyền máu TP.HCM, Bình Định, Đắc Lắc, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên.

Trong đó Viện huyết học truyền máu TW – Bộ y tế là đơn vị được Ban chỉ đạo quốc gia giao chủ trì tổ chức Hành trình đỏ

Hành trình đỏ lần I – 2013 sẽ tổ chức đưa 100 cán bộ, thanh niên đi xuyên suốt chặng đường theo 2 nhánh  từ Cà Mau về Hà Nội và từ Tây Bắc về Hà Nội nhằm tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là 1 trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu có thể xảy ra trên toàn quốc vào dịp hè 2013, đồng thời là hoạt động truyền thông tích cực góp phần đưa cả nước đạt được đơn vị máu thứ 1.000.000 cho công tác cấp cứu, điều trị trong năm 2013. Không chỉ vậy, Hành trình đỏ được kì vọng sẽ góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền vận động hiến máu trong việc nâng cao số lượng người tham gia hiến máu nhân đạo, tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, tan máu bẩm sinh; đặc biệt Hành trình đỏ cũng sẽ góp phần tập dượt công tác tổ chức ngày hiến máu lớn, tiếp nhận máu và điều phối máu trên phạm vi toàn quốc.

Hành trình đỏ dự kiến sẽ đi qua 35 tỉnh thành, dừng chân và tổ chức các sự kiện chính tại 14 địa phương với nhiều hoạt động như: Ngày hội Sẻ chia giọt máu – Kết nối trái tim, Đêm hội ca nhạc Kết nối dòng máu Việt, Hội trại thanh niên 3 miền, Mít tinh đi bộ đồng hành, Nhảy flash mod tập thể phá kỉ lục thế giới, Ngày hội chăm sóc sức khỏe toàn dân, các hoạt động giáo dục truyền thông cho thanh niên như Báo công, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm đài tưởng niệm và các di tích lịc sử, danh thắng quốc gia...

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ