Nam Trung Bộ, Tây Nguyên: Vượt qua thách thức
15:57 | 09/10/2017
Bộ NN-PTNT vừa phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ HT và vụ mùa năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ ĐX 2017 – 2018 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, vụ HT, mùa năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nhiều trên diện rộng tạo thuận lợi cho việc gieo trồng cây lúa và cây ngắn ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch, tình hình thời tiết diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng đến đến năng suất cây trồng.
Vượt qua những yếu tố bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, vụ HT - mùa tại miền Trung, Tây Nguyên được mùa
Trước tình hình đó, Cục Trồng trọt đã thường xuyên phối hợp với các tỉnh để nắm tình hình đề xuất và kịp thời có các giải pháp chỉ đạo khôi phục SX. Do vậy, đến nay SX tại các tỉnh trong khu vực cơ bản là đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Theo đó, diện tích gieo cấy lúa HT toàn vùng đạt 235.013ha, tăng 16.826ha; năng suất ước đạt 60,3 tạ/ha, tăng 0,74 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.416 ngàn tấn, tăng 117,6 ngàn tấn so với vụ HT 2016. Diện tích lúa mùa đạt 226.846ha, giảm 2.869ha; năng suất ước đạt 50 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.135 ngàn tấn, tăng 13,7 ngàn tấn so với vụ mùa 2016.
Lượng mưa nhiều tác động nhiều nhất đến các loại cây công nghiệp dài ngày. Mưa nhiều không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng như hồ tiêu, sầu riêng, bơ, hồ tiêu... mà còn ảnh hưởng đến sự phân hóa mầm hoa, cây ra hoa không tập trung, chăm sóc trở ngại, thu hái gặp khó khăn, chất lượng sản phẩm giảm. Trong đó phải kể đến cây điều, so với năm 2016, năng suất điều năm 2017 giảm đáng kể.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tình hình thời tiết, thủy văn những tháng còn lại của năm 2017 còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác SX cây trồng ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Nhằm tăng hiệu quả SX các loại cây trồng, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương lưu ý một số phương án để kịp thời ứng phó.
Trong đó, với cây lúa ở những diện tích có thể chủ động được nguồn nước nên bố trí thời vụ xuống giống đại trà tập trung từ ngày 10 - 31/12/2017 (đối với các tỉnh NTB) và đến ngày 10/1/2018 (đối với các tỉnh Tây Nguyên). Những diện tích không chủ động nguồn nước, cần gieo sạ sớm hơn lúa đại trà chính vụ; vùng trũng thoát nước thì tranh thủ nước rút đến đâu xuống giống đến đó, phấn đấu gieo sạ trước ngày 10/1. Đối với vùng khả năng bị hạn hán, thiếu nước tưới cần chuyển đổi sang cây trồng cạn như mè, sắn... để tránh bị thiệt hại. Ngoài ra, nên ưu tiên chọn những giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng, chống đổ ngã, chịu hạn tốt để phù hợp với điều kiện tự nhiên mùa vụ.
Cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày thì tùy theo điều kiện đất đai của mỗi địa phương, định hướng tiêu thụ theo nhu cầu thị trường, chọn giống phù hợp và hướng dẫn quy trình thâm canh để tăng năng suất, sản phẩm đạt chất lượng cao dễ tiêu thụ với giá bán cao.
Đáng chú ý nhất vẫn là cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả cần phải rà soát tình hình SX các đối tượng đang trồng trên địa bàn, đâu là cây chủ lực, có lợi thế phát triển, phù hợp thổ nhưỡng địa phương. Qua đó đưa ra các chính sách, giải pháp phát triển bền vững, đặc biệt không phát triển các đối tượng cây trồng ngoài vùng quy hoạch đã được phê duyệt.
Vấn đề sâu bệnh trên cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả cũng đang phát triển mạnh, có địa phương đã công bố dịch ở cây điều. Do đó, cơ quan chuyên môn các tỉnh cần tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại để cập nhật thường xuyên, liên tục cho người SX.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNN Lê Quốc Doanh biểu dương những kết quả mà ngành nông nghiệp các tỉnh làm được trong năm vừa qua. Mặc dù năm nay thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến quá trình xuống giống và canh tác nhưng năng suất lúa vẫn tăng góp phần cân bằng sản lượng lúa của cả nước trong thời điểm cả vùng đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL đều gặp khó khăn. “Vụ ĐX 2017 – 2018 các địa phương cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là thời vụ, quan trọng nhất là tránh được lụt đầu vụ. Đề nghị Cục Trồng trọt theo dõi, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về thời vụ từng khu vực. Thứ hai là cơ cấu giống. Hiện nay theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT vẫn là SX giống ngắn ngày, chất lượng. Những năm qua có nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu đưa những giống chất lượng ngắn ngày vào miền Trung và đã thành công cần phát huy. Thứ ba là vấn đề phẩm chất giống ở miền Trung vẫn chưa thật tốt. Cần tính toán để giảm lượng giống gieo sạ nhằm tránh lãng phí hạt giống và tốn nước tưới. Hiện tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, ngành BVTV cần kịp thời hướng dẫn bà con phòng chống...", Thứ trưởng chỉ đạo. |
Nguồn:nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10) (17/10/2017)
- Nhóm giống khoai tây chất lượng (16/10/2017)
- Đắk Lắk: Cần sớm có kết luận về chất gây cháy hồ tiêu (13/10/2017)
- Chăm bón cây cà phê bằng phân đa yếu tố NPK Văn Điển (12/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/10) (10/10/2017)
- Lúa Đài Thơm 8 'bén duyên' Ea Kar (06/10/2017)
- Hạn chế bệnh đốm trắng thanh long (04/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3-9/10) (03/10/2017)
- Một số giống đậu tương đang gieo trồng khá phổ biến (02/10/2017)
- Nông nghiệp hữu cơ có khác nông nghiệp sạch? (29/09/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26/9 - 2/10) (26/09/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN