Biến vùng đất 'chết' thành vườn cây ăn quả cho thu nhập cao
07:44 | 20/10/2017
Thôn Hòa Thanh, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) một thời từng được ví là “vùng đất chết” nhưng bằng quyết tâm biến “sỏi đá thành cơm”, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy và anh Huỳnh Hữu Vân đã vươn lên làm giàu từ những loại cây ăn quả có múi.
Chị Thủy bên vườn quýt sai trái
Quê anh Vân, chị Thủy ở miền sông nước Vĩnh Long. Năm 1997 hai vợ chồng dắt nhau lên Đắk Lắk và chọn mảnh đất thôn Hòa Thanh, xã Ea Nuôl làm nơi lập nghiệp. Thời ấy, vùng đất này còn hoang sơ, dân cư thưa thớt, cuộc sống rất khó khăn. Thời gian đầu vợ chồng anh chị mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá bên dòng sông Sêrêpốk. Sau đó anh chị tích góp được ít tiền mua đất trồng đủ loại cây như cà phê, điều... nhưng do đất đai cằn cỗi, bạc màu nên cây trồng không phát triển.
Quyết tâm không để cái nghèo đeo bám, năm 2012 anh Vân, chị Thủy bắt tay cải tạo đất cho thật tơi xốp rồi về quê nhà mang giống cam, quý lên trông thử. Thời gian đầu, việc trồng cây gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn nước. Các loại cây ăn quả đòi hỏi nguồn nước tưới ổn định, quanh năm nên anh phải đầu từ hệ thống bơm nước từ dưới suối sâu lên tưới, đồng thời đào, khoan thêm giếng để chủ động nước tưới vào mùa khô hạn.
Sau hai năm trồng, chăm sóc cẩn thận, cuối cùng anh chị cũng thu được “quả ngọt trên vùng đất chết”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy tâm sự: Để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng chị phải đổ nhiều công sức, tiền của suốt hai năm ròng. Nhìn cây lớn lên từng ngày, ra hoa kết trái cho quả ngọt khiến chị mừng rơi nước mắt.
“Trồng cho cây sống thì ai cũng làm được nhưng để cây phát triển tốt, cho quả to, mọng nước, vị ngọt, múi không bị khô, sượng đòi hỏi người trồng phải nắm chắc kỹ thuật chăm sóc từ khâu vun gốc, tỉa cành, bón phân, tưới nước đúng thời điểm, liều lượng. Chú ý sử dụng phân bón sinh học vừa tốt cho đất, hạn chế sâu bệnh hại. Nhờ có kinh nghiệm trồng cây từ thời còn ở dưới quê Vĩnh Long nên anh chị không gặp khó khăn mấy. Đặc biệt anh chị có “bí quyết” để cây cho trái quanh năm” , chị Thủy chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả có múi.
Trồng thêm nhãn để đa dạng hóa cây trồng
Với diện tích 8 sào cam, quýt cho quả quanh năm, giá bán cam, quýt tại vườn dao động từ 20 – 25 nghìn đồng/kg, đợt cao điểm mùa khô giá tăng lên 30 - 35 nghìn đồng/kg cho thu gần 300 triệu đồng, trừ tất cả chi phí, còn lời khoảng 200 triệu đồng. Ngoài trồng cam, quýt, gia đình chị còn trồng thêm nhãn, thanh long… nhằm đa dạng cây trồng, kiếm thêm thu nhập.
Bà Lê Thị Bình Ly, cán bộ Khuyến nông xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk nhận xét: Quá trình vượt khó, vươn lên làm giàu trên vùng đất bạc màu, cằn cỗi nhờ trồng các loại cây ăn quả có múi của gia đình anh Huỳnh Hữu Vân và chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (thôn Hòa Thanh) khiến nhiều người trong thôn, xã cảm phục. Vườn cây trái của gia đình trở thành điểm tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt cho các hộ khác học hỏi, làm theo. Tuy nhiên, người dân không nên phát triển ồ ạt, cần tính toán đầu ra ổn định cho sản phẩm để tránh tình trạng cung vượt quá cầu, giá cả giảm xuống.
Nguồn: Nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Trồng rau thủy canh: Hướng mở cho sản xuất rau sạch (26/10/2017)
- Trồng cây ớt chuông thu nhập tiền tỷ (25/10/2017)
- Cà chua ghép trong nhà lưới sai trĩu quả, tạo ra 'luồng gió mới' ở Ea H'leo (25/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 30/10) (24/10/2017)
- 7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng (20/10/2017)
- Tác động kĩ thuật để cây bí sinh trưởng, phát triển thuận lợi (18/10/2017)
- Triển khai nông nghiệp 4.0: Nông dân bỡ ngỡ (17/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10) (17/10/2017)
- Nhóm giống khoai tây chất lượng (16/10/2017)
- Đắk Lắk: Cần sớm có kết luận về chất gây cháy hồ tiêu (13/10/2017)
- Chăm bón cây cà phê bằng phân đa yếu tố NPK Văn Điển (12/10/2017)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN