Thu mua gốc, rễ tiêu khô không rõ mục đích
14:28 | 09/02/2018
Ngày 8-2, Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi cơ quan chức năng và các địa phương cảnh báo tình hình thu mua gốc rễ cây hồ tiêu khô không rõ mục đích.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, diễn ra hoạt động thu gom, mua gốc rễ tiêu khô với số lượng khoảng 500kg. Việc thu mua này với mục đích không rõ ràng và có dấu hiệu bất thường, sẽ gây nên tình trạng người dân phá bỏ vườn tiêu để lấy rễ, đào trộm rễ tiêu để bán, gây thiệt hại đến sản xuất trồng trọt, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh nông thôn và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Để ngăn chặn tình trạng trên, Sở NN-PTNT Gia Lai đề nghị các huyện có trồng hồ tiêu và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo tình hình cho người dân biết, thương lái mua gốc, thân cây hồ tiêu chết khô có thể sẽ đem băm xay thành bột để trộn vào tiêu xay làm gia vị, rất nguy hiểm cho sức khỏe con người khi tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trước đó còn lớn.
Đơn vị cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND xã kiểm tra, giám sát, nắm bắt các đối tượng thu mua gốc rễ tiêu, làm rõ mục đích thu mua để cảnh báo cho nhân dân và xử lý theo quy định; hướng dẫn cho người dân tự xử lý thân, gốc rễ tiêu đã chết, gom đốt hạn chế lây lan dịch bệnh.
Sở cũng đề nghị các địa phương nếu phát hiện người nước ngoài đến địa bàn thu mua gốc rễ tiêu khô thì báo cáo về sở để đơn vị tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
HỮU PHÚC
Nguồn: Báo SGGP online
CÁC TIN KHÁC
- Đối phó với ốc bươu vàng hại lúa (05/03/2018)
- Bón phân đúng cách, lợi nhuận trồng ớt thấy rõ (05/03/2018)
- Ngưỡng mộ một xã thu hơn 30 tỷ từ trồng hoa lay ơn vụ tết Mậu Tuất (05/03/2018)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/2 - 5/3) (27/02/2018)
- Thúc đẩy phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững (22/02/2018)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2) (06/02/2018)
- Đài Thơm 8 khẳng định vị thế trên đất Tây Nguyên (05/02/2018)
- Tưới tiết kiệm cho cà phê (31/01/2018)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 30/1 – 5/2) (30/01/2018)
- Giống dưa chuột Khasib chịu lạnh (25/01/2018)
- Chăm sóc cây ăn trái trong mùa khô (23/01/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN