"Mẹo" bảo vệ vườn cây ăn trái
15:15 | 24/12/2019
Chỉ cần dùng một vài “mẹo” nhỏ, ông Nguyễn Bá Tòng, ở thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) đã bảo vệ hiệu quả gần 6 ha cây ăn trái không bị côn trùng, chim, sóc phá hoại.
Dùng vật dụng bắt côn trùng
Trong vườn của gia đình ông Tòng hiện trồng rất nhiều cây có múi như: cam, quýt, măng cụt… Vì vậy, vào mùa cây trổ bông, đơm trái thường bị côn trùng, chim, sóc tấn công, gây hư hỏng khá nhiều.
Gia đình ông Nguyễn Bá Tòng sử dụng những tấm xốp có bôi dầu thơm và keo dính gắn trên mỗi cây bưởi để bắt côn trùng
Ông Tòng cho biết, vườn cây ăn trái của gia đình anh trồng được khoảng 15 năm nay. Vào mùa, chim chóc, côn trùng các loại phá hoại rất nhiều, nhưng ông nhất quyết không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ vườn cây. Thay vào đó, ông sử dụng tấm xốp, lưới, túi treo… để bắt hoặc xua đuổi các loài vật gây hại vườn cây ăn trái. Những tấm xốp nhỏ được ông gắn trên mỗi cành cây có bôi dầu thơm và một lớp keo dính trên bề mặt, khiến côn trùng bám vào và chết.
Ông Tòng chia sẻ: “Côn trùng bám trên tấm xốp sẽ chết, không có cơ hội sinh sôi nữa. Những vật dụng này hoàn toàn bảo đảm độ an toàn khi sử dụng và không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người”.
Ngoài ra, ông còn treo nhiều túi lưới trong vườn cây để bắt các loại côn trùng có kích thước lớn. Nhờ đó, vườn cây của gia đình ông Tòng đã được bảo vệ khá hiệu quả, lượng trái cây bị côn trùng làm hư hỏng trong năm giảm tới trên 70%.
Ngoài ra, gia đình ông còn tập trung cho việc cuốc cỏ, dọn dẹp quanh cây trồng, không để cho các loại côn trùng sinh sôi. Vào mùa khô, mỗi tuần, ông Tòng thực hiện tưới nước 1 lần để cung cấp đủ độ ẩm cho cây, giúp cho quả bưởi được ngọt thanh và da bóng đẹp hơn.
Những trái bưởi có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp được gia đình anh Tòng thu hoạch
Lấy âm thanh xua chim, sóc
Trong vườn cây, gia đình ông Tòng còn dùng nhiều âm thanh khác nhau để xua đuổi chim, sóc. Vào mùa thu hoạch sầu riêng, các loại chim, sóc thường xuyên đến ăn trái, phá vườn, làm thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình. Việc hàng ngày phải vào vườn túc trực xua đuổi các loài vật này rất vất vả, nhưng không mang lại hiệu quả là bao.
Ý tưởng dùng hệ thống loa có cài đặt âm thanh để xua chim, sóc được ông Tòng nghiên cứu và áp dụng thành công cách đây 2 năm. Kết cấu hệ thống loa khá đơn giản. Trên loa được gắn 1 con chíp có âm thanh được đấu nối thành một hệ thống tự động. Loa phát tầm 30 phút sẽ tự tắt và bật lại. Âm thanh được ông Tòng cài đặt bằng nhiều tiếng động khác nhau như: Các bài hát, tiếng chó sủa, mèo kêu, kể chuyện…
Hệ thống loa được gia đình anh Tòng treo trên các thân cây sầu riêng để xua đuổi chim, sóc ăn trái, phá vườn
Hiện nay, xung quanh rẫy của gia đình ông Tòng được bố trí 6 cái loa ở các vị trí khác nhau. Tất cả loa được treo trên mỗi cây sầu riêng, trang bị mái che để bảo vệ. Ông Tòng cho biết: “Trước kia, khi chưa có hệ thống loa đài, mỗi ngày cứ tầm 4-5 giờ sáng và 18-19 giờ tối, gia đình phải đi vào vườn để đuổi sóc rất vất vả. Bây giờ, mỗi lần vận hành, gia đình chỉ cần bật công tắc tổng trên nhà là hệ thống âm thanh sẽ hoạt động bình thường, không phải đi lại nhiều lần. Chỉ cần trong vườn có tiếng động là những con vật gây hại sẽ không dám tới vườn tìm sầu riêng để ăn nữa”.
Mỗi năm, vườn sầu riêng của gia đình ông Tòng thu được gần 50 tấn trái. Hệ thống loa đi vào vận hành đã giúp gia đình giảm thiệt hại được hơn 70% so với trước. Trong khi chi phí trang bị hệ thống này được gia đình ông đầu tư với gần 14 triệu đồng, không đáng kể so với giá trị của vườn cây.
Mô hình bảo vệ vườn cây của gia đình ông Tòng được chính quyền địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.
Bài, ảnh: Lê Dung
http://www.baodaknong.org.vn/chuyen-lam-an/meo-bao-ve-vuon-cay-an-trai-76231.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Cư M'gar: Tiêu hủy 164 kg heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi (24/03/2020)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/3) (24/03/2020)
- Biến vỏ cà phê thành trà cao cấp (24/03/2020)
- Quy trình bón phân cho sầu riêng vùng Tây Nguyên (20/03/2020)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14-20/1) (14/01/2020)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/12) (24/12/2019)
- Hợp tác xã cá giống tiêu biểu vùng Tây Nguyên (09/12/2019)
- Kịp thời chi tiền hỗ trợ do dịch tả lợn châu Phi (09/12/2019)
- Sản xuất cà phê gắn liền sơ chế để nâng giá trị nông sản (29/11/2019)
- Cư Jút chậm trễ trong việc tiêu trùng, khử độc phòng chống Dịch tả lợn châu Phi (15/11/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (13/11/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN