Quyền lực người tiêu dùng
13:35 | 02/06/2014
Sự tẩy chay của người tiêu dùng là sự trừng phạt mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng phải khiếp sợ
Cục Quản lý Nông Lâm Thủy sản Việt Nam vừa tổng hợp danh sách 17 lô hàng củ, quả Trung Quốc xuất sang Việt Nam bị phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm và đề nghị cơ quan đồng cấp Trung Quốc điều tra, truy xuất nguồn gốc lô hàng và áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp để tránh tái diễn. Trên phương diện quản lý, đây là việc làm thường xuyên của các nước có hợp tác xuất nhập khẩu.
Còn với người tiêu dùng (NTD), điều họ quan tâm là 17 lô hàng chứa thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng với số lượng lên đến 280 tấn đã đi về đâu? Xin thưa, toàn bộ đã được tiêu thụ hết vì những lô hàng này là của doanh nghiệp (DN) Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam chưa từng bị phát hiện vi phạm. Do đó, họ có quyền thông quan lô hàng mà không cần chờ kết quả kiểm nghiệm. Sau này, những DN vi phạm sẽ bị xếp vào diện kiểm tra chặt, nâng tần suất kiểm tra từ 10% thông thường lên 30%, thậm chí 100% lô hàng.
Đây là những quy định theo thông lệ quốc tế, bảo đảm giao thương thông thoáng nhưng cũng tạo kẽ hở cho các chủ hàng cố tình “lách” khiến cơ quan chức năng Việt Nam thiếu cơ sở pháp lý để cấm cửa những mặt hàng có nguy cơ mất an toàn.
Vì vậy, cảnh báo trên dù được gửi cho phía Trung Quốc nhưng việc công khai thông tin cho NTD Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, NTD có thể liệt các mặt hàng như: quýt, cam, hồng, nho, táo, chanh, cà rốt và củ cải trắng... của Trung Quốc vào “sổ đen mua sắm”.
Thực tế, lâu nay NTD đã lo ngại về chất lượng củ, quả Trung Quốc vì những bất thường như để quá lâu không hư, có mùi lạ... nên “cảnh báo” trên một lần nữa khẳng định những nghi ngờ là có cơ sở. Sự tẩy chay của NTD là sự trừng phạt mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng phải khiếp sợ; đối với các DN chân chính, họ sẽ phải nỗ lực để lấy lại niềm tin của NTD.
Thế nhưng, sự tồn tại nhiều loại củ, quả Trung Quốc trên thị trường sau những lần dính “phốt” không dựa vào sự cải thiện chất lượng mà đang dựa vào sự lừa dối NTD. Hiện nhiều loại củ, quả Trung Quốc đã bị người bán “hô biến” xuất xứ và cạnh tranh không lành mạnh với hàng cùng phân khúc. Rất nhiều NTD đã mua củ, quả Trung Quốc chỉ vì… không biết!
Đương nhiên chúng ta không thể cấm nhập khẩu củ, quả từ Trung Quốc nhưng rõ ràng NTD có quyền được biết đầy đủ thông tin xuất xứ hàng hóa trên thị trường trước khi mua hàng. Đây là việc không nằm ngoài khả năng của cơ quan quản lý để bảo vệ người dân của mình mà không vi phạm luật pháp quốc tế khi hội nhập.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày (21/08/2014)
- Để lúa gạo Ea Súp khẳng định thương hiệu (03/08/2014)
- Cần chủ động phòng ngừa bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu (16/06/2014)
- Nguy hiểm sâu gạo (12/06/2014)
- Trước nguy cơ lây lan của bệnh rệp sáp bột hồng: Cần có biện pháp xử lý rốt ráo (10/06/2014)
- Chủ động phòng chống thiên tai cho vụ hè thu 2014 (23/05/2014)
- Toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 63.000 ha cây trồng vụ hè thu 2014 (15/05/2014)
- Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-19/5 (13/05/2014)
- Dak Lak đạt được 1.039/2.888 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (12/05/2014)
- Đồng hành cùng nhà nông (07/05/2014)
- Dự báo sâu bệnh tuần từ 28/4 - 4/5 (29/04/2014)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN