Cà phê tái canh cho năng suất vượt trội
10:11 | 27/11/2021
Năm nay, hầu hết các vườn cà phê đều trúng mùa. Trong đó, các vườn cà phê tái canh đều cho năng suất vượt trội. Đây là cơ sở quan trọng giúp ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh Chương trình tái canh cà phê.
Gia đình ông Lục Văn Đoàn, ở thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) có 0,5 ha cà phê. Trước đây, vườn cà phê của ông già cỗi, cho năng suất thấp. Năm 2018, ông được nhân viên khuyến nông tỉnh hướng dẫn tái canh diện tích cà phê này.
Để thực hiện tái canh đúng quy trình, ông đã sử dụng phân chuồng để bón lót với khối lượng từ 10 – 15 kg/hố trước khi trồng. Ông trồng cây tạo bóng mát, chắn gió; để thảm cỏ, tạo môi trường sinh thái tự nhiên cho vườn cà phê.
Đặc biệt, ông không sử dụng thuốc giệt cỏ và hạn chế bón phân hóa học cho cây. Nhờ đó, vườn cà phê phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh, trổ rất nhiều cành và năng suất đạt cao. Dù mới cho thu hoạch năm đầu tiên, nhưng vụ mùa này, ông ước đạt 1,5 tấn cà phê nhân/0,5ha (cao hơn 1,5 lần so với trước).
Nhiều diện tích cà phê tái canh ở xã Đức Mạnh (Đắk Mil) cho năng suất vượt trội
Tương tự, gia đình ông Nguyễn Quang Triều, ở thôn Xuân Trang, xã Đức Minh (Đắk Mil), cũng tái canh 0,5 ha cà phê theo Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.
Khi tham gia mô hình, ông Triều được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho cà phê. Nhờ đó, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. Năm nay, dự kiến vườn cà phê của ông Triều đạt 1,5 – 2 tấn nhân/0,5 ha (cao hơn 1,5 lần so với trước đây).
Còn tại huyện Cư Jút, những năm qua, việc triển khai Chương trình tái canh cà phê đã được chính quyền và người dân trên địa bàn chú trọng. Theo đó, giai đoạn 2014 đến nay, huyện đã tái canh hàng trăm ha cà phê, với các giống TR1, TR4.
Đến nay, năng suất cà phê tái canh đạt trung bình từ 2 - 3 tấn/ha, cao hơn khoảng 0,6 tấn/ha so với trước đây. Điều này đã đem lại tâm lý lạc quan cho bà con nông dân.
Hiện nay, huyện Cư Jút đang tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình cà phê tái canh. Huyện hướng tới sản xuất cà phê bền vững, chất lượng cao, đáp ứng các điều kiện xuất khẩu.
Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, triển khai Chương trình tái canh cà phê, từ 2012 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh tái canh được hơn 20.533 ha cà phê, chỉ đạt 68,36% kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân khiến cho kết quả thực hiện tái canh cà phê chưa đạt mục tiêu đề ra.
Trong đó, có nguyên nhân nhiều người dân chưa có điều kiện để tái canh diện tích cà phê. Bởi vì, đối với nhiều gia đình nông dân, cà phê là nguồn thu nhập chính hằng năm. Nếu thực hiện tái canh, cũng đồng nghĩa với việc họ phải mất nguồn thu nhập từ 3-5 năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống.
Ngoài ra, các địa phương chưa chủ động về nhu cầu sử dụng giống, do chưa nắm bắt được nhu cầu tái canh. Trên địa bàn tỉnh còn nhiều người dân vẫn chưa nắm bắt được quy trình tái canh cà phê, nên chưa chủ động thực hiện tái canh… Do đó, kết quả thực tiễn từ những diện tích cà phê tái canh hiện nay sẽ giúp ngành Nông nghiệp có cơ sở tốt hơn để tiếp tục đẩy mạnh Chương trình tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh.
Theo Sở Nông nghiệp – PTNT, mục tiêu là từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông cơ bản hoàn thành tái canh diện tích cà phê già cỗi, kém hiệu quả.
Bài, ảnh: Văn Tâm
Bài viết gốc: https://baodaknong.org.vn/kinh-te/ca-phe-tai-canh-cho-nang-suat-vuot-troi-90269.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Phát triển cây bơ: Chuyện từ những nhà vườn (02/12/2021)
- Tăng thu nhập từ trồng hoa thiên lý trên đất lúa (02/12/2021)
- Dự án VnSAT hình thành chuỗi liên kết ngành cà phê bền vững (02/12/2021)
- Thu nhập khá từ mô hình nuôi dê lai nhốt chuồng (02/12/2021)
- Dùng phế phẩm nông nghiệp làm phân - Lợi ích nhiều mặt (02/12/2021)
- Chặn đà lây dịch tả lợn châu Phi (27/11/2021)
- Nông nghiệp thông minh: Chìa khóa để thích ứng với biến đổi khí hậu (25/11/2021)
- Chính phủ yêu cầu không để dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng (25/11/2021)
- Hồi sinh cà phê già cỗi nhờ tái canh (24/11/2021)
- Giá cà phê tăng cao, đạt mức hơn 41 ngàn đồng/kg (24/11/2021)
- Về quê tránh dịch, hái cà phê thuê kiếm nửa triệu mỗi ngày (23/11/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN