Triển vọng liên kết chăn nuôi heo quy mô trang trại ở M'Drắk
08:43 | 19/01/2022
Những năm gần đây, mô hình liên kết chăn nuôi an toàn sinh học quy mô trang trại trên địa bàn huyện M'Drắk đang mang lại hiệu quả kinh tế đầy triển vọng, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.
Từ một hộ tiên phong
Năm 2012, nhận thấy việc trồng rừng quy mô nhỏ lẻ không mấy hiệu quả, gia đình ông Nguyễn Văn Sinh (thôn 4, xã Krông Jing, huyện M'Drắk) đã mạnh dạn chuyển hướng xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo. Ban đầu, ông chỉ nuôi 10 heo nái, 100 heo thịt/lứa. Tuy nhiên, chăn nuôi theo phương thức truyền thống, đàn heo chậm lớn, có lúc bị dịch bệnh gây thiệt hại đến kinh tế gia đình. Không nản lòng, ông Sinh đã tự mày mò nghiên cứu sách, báo về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh; đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi heo tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Năm 2014, ông vay mượn được hơn 5 tỷ đồng, quyết định đầu tư mở rộng hệ thống chuồng trại, phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học.
Với diện tích đất rẫy 1 ha cách xa khu dân cư khoảng 500 m, ông xây dựng thành hai khu chuồng riêng biệt nuôi heo nái và heo thịt, có hầm biogas để xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khuôn viên chuồng nuôi đều được lắp đặt hệ thống cho ăn, uống tự động; kiểm soát chặt chẽ người và động vật vào; cổng chuồng trại được bố trí máy phun khử khuẩn… bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sinh học trong chăn nuôi.
Ông Sinh cho biết, để chủ động con giống, hạn chế dịch bệnh khi mua heo giống từ bên ngoài về, ông đã đầu tư mô hình chăn nuôi khép kín. Lúc nào trong trang trại cũng duy trì 100 con heo nái, 1.000 con heo thịt. Nhờ có quy trình chăn nuôi hợp lý, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn heo đầy đủ, đảm bảo vệ sinh thú y chuồng trại… việc nuôi heo an toàn sinh học theo hướng công nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đàn heo luôn khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh, tăng trọng nhanh, được thương lái đánh giá cao. Lợi nhuận mỗi năm từ chăn nuôi heo trên 1 tỷ đồng.
Đến chuỗi liên kết phát triển
Thời điểm năm 2016 trên địa bàn huyện M'Drắk cũng có nhiều hộ đầu tư chăn nuôi heo thịt quy mô lớn hàng trăm con/chuồng. Tuy nhiên, do đầu tư dàn trải, thiếu vốn và kỹ thuật chăn nuôi nên không mấy người thành công. Với kinh nghiệm và sẵn nguồn vốn, gia đình ông Sinh đã có ý tưởng hỗ trợ người dân đầu tư lại hệ thống chuồng trại, tái đàn chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học. Khi tham gia chuỗi liên kết sẽ được ông Sinh đầu tư toàn bộ chi phí chăn nuôi như con giống, thức ăn, thuốc thú y… và bao tiêu đầu ra heo thịt. Người nhận liên kết chỉ cần có chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn và bỏ công chăm sóc. Sau khi xuất bán heo, trừ chi phí chăn nuôi thì lời - lỗ đều chia đôi.
Để đảm bảo quy trình chăn nuôi bền vững, ông Sinh đã mở rộng chuồng trại, tăng đàn lên 300 heo mẹ sinh sản, cung ứng giống cho gia đình và các hộ chăn nuôi liên kết; hợp đồng mua thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y “tận gốc” trực tiếp từ các công ty sản xuất (giảm được 20% so với giá thị trường). Ngoài ra, ông còn thuê riêng 2 kỹ sư chăn nuôi thường xuyên giám sát, hướng dẫn người dân liên kết kỹ thuật nuôi heo, bảo đảm nguồn heo sạch, ít rủi ro. Hiện gia đình ông Sinh đang liên kết với hơn 50 hộ dân trong huyện M'Drắk, nuôi thường xuyên 7.000 heo thịt. Các trang trại chăn nuôi theo hình thức xen kẽ các lứa nên hầu như tuần nào cũng có heo bán, đáp ứng thường xuyên nhu cầu thị trường.
Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện M'Drắk tham quan mô hình nuôi heo trang trại liên kết của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh.
Là hộ liên kết với gia đình ông Sinh, anh Tô Quang Phú (thôn 9, xã Ea Lai) đang tích cực chăm sóc 400 con heo để chuẩn bị bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Anh Phú chia sẻ, tham gia chuỗi liên kết, được gia đình ông Sinh bảo trợ đầy đủ từ con giống đến đầu ra nên rất yên tâm. Với giá heo hơi như hiện nay là 51.000 đồng/kg, ước tính vài ngày tới, trang trại của anh sẽ xuất bán trên 40 tấn heo thịt, trừ chi phí lãi khoảng 600 triệu đồng, trong đó gia đình anh thu về 300 triệu đồng.
Chị Trương Thị Tuyền (thôn 3, xã Ea Hmlay) cho hay, năm 2016, việc chăn nuôi heo của gia đình chị gặp rủi ro, thua lỗ dẫn đến nợ hơn 500 triệu đồng. Năm 2018, được gia đình ông Sinh hỗ trợ vốn cải tạo lại chuồng trại, đầu tư 1.200 con giống/lứa cùng mọi chi phí, kỹ thuật nên việc chăn nuôi hiệu quả. Mỗi lứa heo nuôi theo kinh nghiệm trước đây phải 4 tháng mới được 1 tạ/con thì nay chỉ nuôi 3,5 tháng, trong khi chất lượng heo đảm bảo, được thương lái đánh giá cao. Nhờ lợi nhuận từ nuôi heo liên kết, gia đình chị không những trả hết nợ mà còn xây dựng được căn nhà mới khang trang.
Trang trại nuôi heo an toàn sinh học của hộ liên kết Tô Quang Phú ở thôn 9, xã Ea Lai.
Theo ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện M'Drắk, mô hình liên kết chăn nuôi trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh là hướng đi đầy triển vọng. Từ mô hình này, thời gian tới, địa phương sẽ xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi hàng hóa tập trung theo phương thức công nghiệp để xây dựng các vùng sản xuất an toàn, bảo đảm cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường; khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm trên địa bàn…
Lê Thành
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/kinh-te/202201/trien-vong-lien-ket-chan-nuoi-heo-quy-mo-trang-trai-o-mdrak-f7452c6/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Xây dựng mô hình cà phê cảnh quan kết nối du lịch (20/01/2022)
- Giá tiêu hôm nay 20/1: Đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp (20/01/2022)
- Nỗ lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu (20/01/2022)
- Giá thị lợn tăng nhưng vẫn đủ nguồn cung dịp Tết (20/01/2022)
- Giá tiêu hôm nay 19/1: Tăng thêm 500 đ/kg (19/01/2022)
- Giá tiêu hôm nay 18/1: Tiếp tục tăng mạnh 1.500 đ/kg (18/01/2022)
- Đưa nông sản trở lại sân nhà (18/01/2022)
- Hồ tiêu được giá, nông dân phấn khởi (18/01/2022)
- Nông dân điêu đứng vì nông sản sụt giá (18/01/2022)
- Hàng loạt cửa khẩu dừng tiếp nhận xe hàng (18/01/2022)
- Để mô hình nuôi ốc nhồi phát triển bền vững (18/01/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN