A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ném đá xe khách cho vui, nhận 4 năm tù

09:28 | 10/05/2015

Các đối tượng thiếu niên đã rủ nhau ném đá xe khách cho vui khiến 1 người bị thương tích 61%.

Sáng 8-5, tại UBND xã Ea H'leo, TAND huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt Bùi Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ xã Ea H'leo) 4 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Ném đá xe khách cho vui, nhận 4 năm tù

Bùi Văn Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh B.N

Theo cáo trạng, tối 24-9-2014 Tuấn rủ Lê Viễn Phương (14 tuổi) và Lê Văn Thành (16 tuổi) cùng ngụ xã Ea H'leo ra trước hội trường thôn 7 ném đá xe khách... cho vui.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn và Phương dùng đá mén vào xe khách giường nằm mang BKS: 60B-018.38 khiến chiếc xe này bị vỡ kính.

Tiếp đó, Tuấn, Thành rủ thêm Hồ Việt Cường (16 tuổi, ngụ cùng xã) ném đá vào xe khách mang BKS: 51B - 117.30. Cường và Phương cấm đá ném trúng thùng xe bên trái của xe còn Tuấn cầm cục đá lớn ném trúng tấm kính chắn gió bên hông trái của xe.

Cú ném của Tuấn làm vỡ kính, hòn đá bay vào trong xe trúng vào mặt của ông Trương Triệu Lương (SN 57 tuổi, ngụ Q.3, TP HCM) khiến ông Lương bị chấn thương đầu, mặt, vở nhãn cầu trái, gãy xương chính mũi, phải phẫu thuật múc bỏ mắt, thương tích 61%.

Chưa dừng lại, Tuấn và Phương còn dùng đá ném tiếp một xe khách mang BKS: 51B-089.53 làm vỡ kính chắn gió bên hông trái.

Ném đá xe khách cho vui, nhận 4 năm tù

Ba thiếu niên được miễn xét xử do chưa đủ tuổi. Ảnh B.N

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Tuấn là 4 năm tù giam. Ba bị cáo còn lại được miễn xét xử do chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn phải bồi thường ông Trương Triệu Lương số tiền 50 triệu đồng.

Tin-ảnh: C. Nguyên

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ