A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk: Con rể đâm chết bố vợ ra đầu thú

15:20 | 25/06/2015

Ngày 25-6, theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 8 ngày ra tay sát hại ông Nguyễn Quang Hòe trú tại thôn 4, xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn (từng là bố vợ) của đối tượng Hoàng Đăng Quang (SN.1988) ...

... trú tại xã IaSao (huyện IaGRai, Gia Lai). Chiều tối ngày 23-6, Quang đã được người nhà dẫn ra đầu thú tại Công an tỉnh.

Theo hồ sơ, đối tượng Hoàng Đăng Quang (SN.1988) trú tại xã IaSao (huyện IaGRai, Gia Lai) kết hôn và có 1 con chung với chị Nguyễn Thị Duyên (SN.1986 tại xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) do không hợp nhau nên hai vợ chồng thường xuyên xẩy ra mâu thuẫn. Tháng 12-2014, hai vợ chồng Quang, Duyên ly hôn; con chung Tòa án giao cho Quang quyền nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành, sau đó Quang đưa con về cho mẹ ruột, trú tại thôn Xuân Đoài (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) nhờ mẹ chăm sóc. Ngày 6-6-2015, do nhớ con chị Duyên đến nhà bà nội ở huyện Krông Năng, xin chở con về chơi với mẹ và ông bà ngoại tại thôn 4, xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn.

Ngày 15-6-2015, Quang đến để đưa con về, đến 18h cùng ngày khi đang nhậu tại nhà anh Nguyễn Văn Thanh (anh rể của Duyên) cách nhà ông Nguyễn Quang Hòe (bố ruột Duyên) khoảng 100 mét thì gặp anh Trần Văn Chính (bạn trai mới của Duyên) cũng nhậu tại đây. Sẵn có hơi men và cay cú chuyện vợ cũ có người yêu mới, Quang nổi cơn ghen và đã dùng dao nhọn đâm anh Chính 2 nhát vào lưng. Được mọi người nhả vào căn ngăn, anh Chính bỏ chạy. Quang tiếp tục cầm giao về nhà ông Hòe tìm Duyên. Thấy Quang, hai tay cầm hai con dao đi lằm lằm vào nhà không nói gì, ông Hòe bảo Duyên chạy trốn. Nghĩ bố vợ tiếp tay cho con gái, Quang liền lao vào dùng dao đâm ông Hòe nhiều nhát rồi ra sân lấy xe máy bỏ trốn. Người thân và hàng xóm đưa ông Hòe và anh Chính đi cấp cứu, nhưng ông Hòe tử vong trên đường tới bệnh viện, còn anh Chính hiện vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi gây án, Quang bị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao, biết không thể thoát tội, nghe lời khuyên của gia đình, sau 8 ngày lẩn trốn Quang đã ra đầu thú. Hiện Hoàng Đăng Quang đang bị tạm giữ và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

 Tuấn Anh

    nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ