A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Truy tố tiếp tân khách sạn môi giới mại dâm

04:04 | 13/06/2013

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án môi giới mại dâm do Đinh Thị Kiều Oanh (SN 1968, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) thực hiện.

Theo điều tra, Oanh là nhân viên tiếp tân của khách sạn Hồng Thanh (ở khu Đức Lập, thị xã Đức Phong, huyện Bù Đăng).

Khoảng 12 giờ ngày 13/4, khi Oanh đang trực tại quầy lễ tân thì nhận được điện thoại của Cao Viết T. (SN 1989, ngụ xã Thọ Sơn, Bù Đăng) đặt thuê 2 phòng tại khách sạn và nhờ Oanh gọi cho 2 cô gái đến đây để mua dâm.

Sau đó Oanh gọi điện thoại cho 2 gái mại dâm đến khách sạn để bán dâm cho khách. Khi Cao Việt T. và bạn đến khách sạn thì Oanh thỏa thuận giá bán dâm một lần là 300.000 đồng/ người, tiền thuê phòng thì khách phải trả riêng. Còn 2 gái bán dâm phải chi tiền môi giới cho Oanh mỗi lần là 50.000 đồng.

Thoả thuận xong, Oanh đưa 2 cặp nam – nữ lên phòng 201 và 202 trong khách sạn Hồng Thanh để “hành lạc”.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng công an huyện đến kiểm tra và bắt quả tang.

    Theo phunuonline.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ