A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vụ đổ xăng đốt cả nhà: Thêm 2 người mẹ tử vong

09:43 | 11/06/2016

Liên quan đến vụ không cho lấy em vợ, đổ xăng đốt cả nhà vợ hiện đã có thêm 2 người tử vong.

Sáng ngày 11-6, bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Tối ngày 10-6, 2 con gái và 2 đứa cháu ngoại đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tuy nhiên, do bị thương quá năng, khi đi được nửa đường thì chị Hoàng Thị Ninh (SN 1991) đã tử vong. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 11-6, khi được nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM và được cấp cúu tích cực, nhưng chị Hoàng Thị Khèn (SN 1997) cũng đã tử vong. Hiện thi thể Ninh đã được đưa về nhà, còn thi thể Khèn đang chuẩn bị chuyển về quê. Riêng 2 cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con chị Khèn) và Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, con chị Ninh) vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Hai cháu bé lúc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Hai cháu bé lúc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau 2 năm cưới chị Khèn, Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đòi bỏ vợ để lấy em vợ là Hoàng Thị Xuân (13 tuổi) nhưng bị mọi người can ngăn. Đến khoảng 22 giờ ngày 9-6, Lộc mang một can xăng đến nhà bà Hương, vào phòng, tạt xăng lên người 4 người đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt và tự thiêu. Lộc tử vong sau đó, còn 4 người đưa được vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Hai con gái của bà Hương đã không qua khỏi

Hai con gái của bà Hương đã không qua khỏi

Tin - ảnh: C. Nguyên  

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ