A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tổng giám đốc biệt tăm, người làm thuê lãnh án

07:47 | 21/09/2016

Ngày 20-9, TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm các bị cáo cùng tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”gồm: Phạm Văn Vượng, Nguyễn Thanh Lam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Hùng Danh và Đàm Thanh Cưu (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

HĐXX đã tuyên phạt Vượng 1 năm 6 tháng tù, Lam 2 năm tù, các bị cáo còn lại mỗi người 9 tháng tù.

Tháng 4-2013, ông Nguyễn Quang Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại - Du lịch Bản Đôn, thuê Vượng dọn vệ sinh rừng, tiền bán phế liệu và củi trong quá trình dọn rừng sẽ nộp về công ty. Nghe tin Vượng tìm người thu gom củi, gỗ, Lam tới gặp và thống nhất khai thác gỗ đem bán. Lam thuê Tiến, Danh, Cưu với tiền công thỏa thuận 500.000 đồng/người/xe gỗ khai thác được. Từ ngày 15 đến 31-5-2013, Lam, Danh, Cưu và Tiến khai thác trái phép 221 cây gỗ với tổng khối lượng hơn 84 m3.

Tổng giám đốc biệt tăm, người làm thuê lãnh án

HĐXX khẳng định cơ quan điều tra đã tới nơi ông Đức sinh sống để xác minh nhưng đến nay không biết ông Đức đi đâu nên sẽ gửi bản án đến cơ quan chức năng và đề nghị làm rõ hành vi đồng phạm của ông này; đồng thời, kiến nghị làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ giữa ông Đức và ông Trương Văn Thêm (nguyên Đội trưởng Đội Kinh tế Công an huyện Buôn Đôn) nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Tin-ảnh: C.Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ