A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xin giấy tờ xe không được, chém CSGT trọng thương

08:13 | 28/09/2016

Bị CSGT lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe vì không đội mủ bảo hiểm, các đối tượng đã chém trọng thương 1 CSGT.

Ngày 27-9, TAND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y San Niê (SN 1982) 3 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, Y Kluyh Niê (SN 1984) 1 năm tù và Y Đen Niê (SN 1990, cùng ngụ huyện Krông Năng) 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm

Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, khoảng 16 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu, những thanh niên trên đã chạy trên 2 xe máy để về nhà nhưng cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Y Kluyh chạy trước thì bị tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Krông Năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiệm và tạm giữ giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Biết được sự việc, Y San rủ Y Kluyh và Y Đen đến gặp tổ tuần tra để xin lại giấy tờ xe. Khi gặp tổ tuần tra, Y San và Y Đen tiếp tục bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, 3 đối tượng đã không chấp hành mà còn có những lời nói, hành động đe dọa lực lượng thi hành công vụ. Mặc dù đã được lực lượng CSGT khuyên can, giải thích và nổ súng chỉ thiên, yêu cầu bỏ hung khí nhưng các đối tượng vẫn không thực hiện. Y San đã dùng dao chém vào tay CSGT Phạm Tiến Dũng khiến cảnh sát này tổn hại 25% sức khỏe.

Tin - ảnh: C. Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ