A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ ở quán nhậu

08:00 | 31/12/2016

Ngày 29-12, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt Đỗ Văn Tây (29 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) 15 năm tù về tội “Giết người” và “cố ý gây thương tích”;...

...Tô Mạnh Công 11 năm tù về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”;  Phạm Hoàng Phúc 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.
 
Các bị cáo tại phiên tòa.
 
Theo cáo trạng, chiều 1-2-2016, Tô Mạnh Công, Đỗ Văn Tây và Nguyễn Viết Tú cùng ngồi uống rượu tại quán nhậu. Cạnh đó là bàn nhậu của anh Phạm Lê Quang Phong, Nguyễn Hoàng Hiền và Phạm Hoàng Phúc (cùng trú tổ dân phố 7, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông). Thấy bàn bên cạnh góp tiền để trả tiền nhậu thì Công nói qua: “Đi nhậu mà góp tiền, để đó tao trả cho”. Sau đó, giữa Công và Phong lời qua tiếng lại dẫn đến việc Phong cầm ly rượu hắt vào người Công. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. 
 
Trên đường về, Công cùng Tây đuổi theo đánh trả thù. Phong và Phúc vào tiệm cửa sắt ở gần đó lấy 2 cây sắt rồi chạy ra phía sau quán cà phê để ẩn nấp. Không tìm thấy Phong, Phúc nên Công và Tây cùng về nhà Công lấy tiền đi khâu vết thương. Về đến nhà, Công nhìn thấy Phong, Phúc cầm mỗi người 1 cây sắt đứng ở khu vực sau quán cà phê trước sân nhà nên Công chạy vào bếp của gia đình lấy 2 con dao Thái Lan rồi Tây và Công mỗi người cầm 1 con dao đuổi theo Phong, Phúc. Trong lúc hai bên đánh nhau, Tây đã đâm trúng vùng ngực trái và bụng Phong. Phát hiện Phong bị chảy nhiều máu nên Tây và Công bế Phong chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó do vết thương nặng nên Phong đã tử vong. 
 
Hữu Giáp
 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ