A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

13 địa phương trong cả nước giảm trên 10% số người chết do tai nạn giao thông

07:55 | 05/01/2017

Sáng 4-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện các sở, ngành và thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2016 (từ 16-12-2015 đến 15-12-2016), toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người, so với năm 2015 giảm 1.261 vụ, giảm 43 người chết và giảm 1.792 người bị thương. Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT, trong đó, có 13 địa phương giảm trên 10% số người chết là: Tây Ninh, Tuyên Quang, Trà Vinh, Lai Châu, Bắc Giang, Long An, Bạc Liêu, Gia Lai, Yên Bái, Quảng Trị, An Giang, Lào Cai và Đắk Nông. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương có số người chết do TNGT tăng, trong đó có 9 tỉnh tăng trên 10%.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như mục tiêu về giảm tỷ lệ người chết do TNGT chưa đạt, một số tháng: 5, 6, 8, 11 và 12 năm 2016 đều tăng so với cùng kỳ năm 2015; vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, điển hình là vụ tai nạn xe khách tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 22-5 và Lâm Đồng ngày 4-6-2016, làm 20 người chết và hàng chục người bị thương…
 
Tại Đắk Lắk, năm 2016 xảy ra 462 vụ TNGT, làm chết 241 người, bị thương 429 người, so với năm 2015, giảm 13 vụ, giảm 4 người chết và giảm 33 người bị thương. Trong năm qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 127.234 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt trên 120.000 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 72 tỷ đồng. 

h

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân tại xã vùng sâu của tỉnh 
 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương các tỉnh, thành phố giảm số người chết do TNGT trên 10%, đồng thời phê bình các địa phương để TNGT tăng cao trong năm 2016. Về triển khai nhiệm vụ 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện chủ đề Năm ATGT 2017 “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” và tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số người chết và số người bị thương so với năm 2016…
 
Hoàng Tuyết
 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ