A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tử nạn khi áp tải "lâm tặc" về trụ sở

08:32 | 21/03/2017

Khi ngồi trên xe công nông để áp tải những người khai thác gỗ trái phép cùng tang vật đến cổng lâm trường, "lâm tặc" bất ngờ điều khiển xe bỏ chạy,, lạng lách, khiến 1 cán bộ bảo vệ rừng rơi xuống đường, tử vong.

Ngày 20-3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt Trần Văn Duy (SN 1985, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người, 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hình phạt 16 năm 6 tháng tù; Phạm Đức Dũng (SN 1970, ngụ cùng thị xã) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hoàng (SN 1980, ngụ cùng thị xã) 2 năm tù cùng về tội che dấu tội phạm. Riêng Trần Xuân Minh, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ nhưng không kháng cáo nên tòa phúc thẩm không xem xét.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX ngày 26-10-2009, Dũng thuê Duy, Minh, Hoàng, Trần Văn Phúc và Đoàn Văn Hải vào tiểu khu 544 Lâm trường Buôn Ja Wầm (thuộc địa bàn xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) khai thác gỗ trái phép.

Nhận được tin báo tổ công tác gồm: Lê Xuân Nguyên, Nguyễn Dương Lệ, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Công Thắng và Phan Quốc Tán đều là nhân viên bảo vệ rừng của Lâm trường Buôn Ja Wầm vào tiểu khu 544. Đến 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Duy, Minh, Hoàng đang xẻ 13 lóng gỗ căm xe nên mời về trụ sở để làm việc.

Khi vừa về đến cổng lâm trường, Duy lái xe công nông (bên trên còn ông Tán đang ngồi để áp tải) bỏ chạy. Ngay lập tức ông Nguyên dùng xe máy chở theo ông Lệ đuổi theo truy bắt. Thấy vậy, Duy đánh lái cho xe công nông tông thẳng vào xe ông Nguyên khiến 2 ông này té xuống đường. Riêng ông Tán đang ngồi trên xe công nông, vừa yêu cầu Duy dừng xe nhưng "lâm tặc" này điều khiển với tốc độ cao, lạng lách đánh võng với mục đích không cho xe máy của ông Nguyên vượt lên làm ông Tán té xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, Duy điều khiển xe công nông bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 3 nạn nhận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng do vết thương quá nặng, ông Tán đã tử vong tại bệnh viện

Tin - ảnh: C. Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ