A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chém 3 người thương vong, 11 bị cáo lãnh 144 năm tù

08:31 | 20/04/2017

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng 144 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8-4-2016, Đinh Văn Lam (SN 1999) rủ Phan Văn Hà (SN 1997), Cao Tiến Hoàng (SN 1993), Phan Văn Cương (SN 1994), Cao Quốc Tuấn (SN 2000), Đinh Thanh Long (SN 2000), Phạm Đức Long (SN 1999), tất cả đều trú thôn 3, xã Ia Jlơi (huyện Ea Súp) mang theo dao, tuýp sắt đi đến thôn 5, xã Ia Jlơi tìm nhóm thanh niên trong thôn để giải quyết mâu thuẫn. Bị đuổi đánh, nhóm thanh niên thôn 5 chạy vào nhà anh Lang Văn Sơn (SN 1979) để ẩn náu. Lúc này anh Sơn và anh Lang Văn Thuyên (SN 1971, anh trai anh Sơn) đã ra can ngăn nhưng nhóm của Lam không nghe lời mà còn dọa đánh. Bức xúc vì thái độ hỗn láo, nên anh Sơn, anh Thuyên đã đuổi đánh khiến nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 30 phút sau, nhóm này rủ thêm Đinh Minh Tư (SN 1991), Thạch Quýt Thi (SN 1990), Đinh Văn Bằng (SN 1991), Đinh Văn Liễu (SN 1993) và mang thêm mã tấu, dao rựa… đến thôn 5 để đánh nhau. Tại đây, Thi đã dùng dao rựa chém anh Sơn tử vong tại chỗ; 10 tên còn lại chém anh Thuyên gây thương tích 10% và anh Lò Văn Trường (SN 1985, hàng xóm anh Sơn) gây thương tích 30% sức khỏe.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 144 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Cụ thể, Lam 17 năm 6 tháng, Thi 21 năm, Tư 17 năm, Hà 16 năm, Đinh Thanh Long 15 năm, Liễu và Bằng cùng 14 năm, Hoàng 15 năm, Cương 14 năm 6 tháng, Phạm Đức Long 11 năm và Tuấn 6 năm 6 tháng.

Duy Tiến

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ