A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Có tiền án về tội giết người, tiếp tục phạm tội

16:30 | 14/08/2017

Mang 3 tiền án, trong đó có tiền án về tội giết người nhưng Tòa vẫn tiếp tục phạm tội giết người.

Sáng 14-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Công Tòa (SN 1953, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội "Giết người".

Có tiền án về tội giết người, tiếp tục phạm tội - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Công Tòa tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều 31-10-2016, Tòa cùng ông Nguyễn Đức Đi (SN 1972, ngụ huyện Krông Năng) và ông Huỳnh Lưu (chưa rõ lai lịch) đi đánh bi-da tại một quán ở thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng). 

Khi thấy ông Trần Đình Sanh (SN 1954) và ông Võ Thanh Hợi (SN 1959, cùng ngụ huyện Krông Năng) đến quán, Tòa mời cả hai tới uống bia. Biết ông Hợi hay cá độ nên Tòa đã khuyến cáo ông này không được cá độ bi da với ông Đi và ông Lưu, rồi đi về nhà. 

Sau đó, ông Hợi và ông Lưu cá độ với số tiền là 50.000 đồng. Khoảng 30 phút sau, Tòa quay lại thì thấy ông Lưu đưa cho ông Hợi 50.000 tiền thua độ nên bực tức đánh ông Hợi 3 cái rồi bỏ về. 

Khi Tòa ra đến cửa quán, ông Sanh tới tính hành hung và chửi Tòa. Nghĩ ông Sanh sẽ đánh mình,  Tòa vừa đẩy ra vừa đạp vào bụng khiến ông Sanh ngã đập đầu. Tòa tiếp tục đạp mạnh vào bụng và ngực khiến ông Sanh tử vong sau đó.

Theo cáo trạng, năm 1983 và 1984, Tòa phạm tội giết người và trộm cắp tài sản, bị tòa phạt 20 năm tù về 2 tội. Năm 1989, Tòa bỏ trốn khỏi trại giam và bị tuyên phạt 3 năm tù tội trốn khỏi nơi giam. Tháng 10 -2002, Tòa chấp hành xong án phạt về sinh sống tại huyện Krông Năng.

Tin - ảnh: C. Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ