A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chấp hành xong án tù về tội giết người, lại tiếp tục đánh chết người

08:03 | 17/08/2017

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Công Tòa (SN 1953, trú huyện Krông Năng) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Ngô Công Tòa tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều ngày 31-10-2016, Tòa cùng các ông Nguyễn Đức Đi (SN 1972, trú huyện Krông Năng) và Huỳnh Lưu (trú tỉnh Đắk Nông) đến chơi tại quán bida ở thị trấn Krông Năng. Sau đó, khi thấy ông Trần Đình Sanh (SN 1954) và ông Võ Thanh Hợi (SN 1959), cả 2 cùng trú huyện Krông Năng cũng đến quán chơi thì Tòa mời hai ông uống bia. Biết tính ông Hợi hay cá độ bida nên trước khi về Tòa nói ông Hợi không được cá độ bida với ông Đi và Lưu. Khi Tòa ra về, ông Hợi và Lưu đánh bida cá độ, nếu ai thua thì mất 50 ngàn đồng.

Một lúc sau, Tòa quay lại quán thì thấy ông Lưu đưa 50.000 đồng tiền thua bida cho Hợi nên bực tức đánh ông Hợi 3 cái rồi bỏ đi. Sau đó, ông Sanh chạy theo và chửi Tòa. Nghĩ rằng ông Sanh sẽ đánh mình nên Tòa dùng chân đạp vào bụng ông Sanh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền. Không dừng lại, Tòa tiếp tục đạp thêm 2 cái nữa vào bụng và ngực khiến ông Sanh tử vong.

Trước đó, vào năm 1983 và 1984, Tòa đã từng phạm tội giết người và trộm cắp tài sản nên bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù với hai 2 tội danh. Năm 1989, khi đang thi hành án, Tòa đã bỏ trốn khỏi trại giam và bị tuyên phạt 3 năm tù tội trốn khỏi nơi giam. Đến năm 2002, Tòa chấp hình xong hình phạt và về sinh sống tại thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) cho đến ngày phạm tội.

Duy Tiến

    Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ