Lái xe lại... "mù" Luật Giao thông đường bộ (!?)
08:42 | 16/11/2017
Các lực lượng chức năng của TP. Buôn Ma Thuột đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên hè phố nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Qua quan sát ban đầu có thể thấy một điều rất đáng quan tâm là không ít lái xe (chủ yếu là ô tô) tỏ ra “mù” luật, hoặc không biết, hoặc nắm chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, dẫn đến sự phản ứng tiêu cực khi bị lực lượng chức năng xử lý.
Phản ứng thông thường là ngạc nhiên không hiểu vì sao xe đã đậu hẳn lên vỉa hè, hoặc đã đậu sát lề đường ngay cạnh cổng cơ quan, trường học mà lại bị xử lý! Khi được giải thích đây là hành vi cấm đã được quy định rõ trong Luật Giao thông đường bộ thì nhiều người vi phạm lại năn nỉ bỏ qua vì “lâu nay không biết”. Cá biệt, có trường hợp đỗ xe trước cổng trường học khi bị kiểm tra, xử phạt đã phản ứng gay gắt, nhất quyết không chịu xuất trình giấy tờ vì cho rằng mình đã được bảo vệ của trường cho đỗ xe trước cổng, buộc lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế ...
Theo quy định thì những người điều khiển phương tiện như trên đều phải có bằng lái xe, tức là trước đó họ đã phải tham gia học lấy bằng lái và trải qua kỳ thi sát hạch rất gắt gao, trong đó có nội dung về Luật Giao thông đường bộ cùng các văn bản pháp luật liên quan. Như vậy, khi tham gia giao thông họ phải là người nắm rõ luật và buộc phải chấp hành, không thể biện bạch lý do nào cả. Vậy mà trong thực tế, có rất nhiều trường hợp tham gia giao thông không nắm vững luật, dẫn đến nhiều lỗi vi phạm, không chỉ riêng trong việc dừng, đỗ xe mà trong rất nhiều tình huống lưu thông trên đường. Không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông, nhiều người còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng thi hành công vụ. Đây là thái độ xem thường pháp luật, là một trong những nguyên nhân làm mất an toàn giao thông, cần phải được xử lý nghiêm.
Thiết nghĩ, người điều khiển phương tiện cần phải thực sự nắm vững pháp luật về an toàn giao thông và nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần giữ gìn an toàn giao thông cũng như bảo vệ cho chính mình.
Thúy Hồng
Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Vượt xe ô tô gây tai nạn, một người bị thương nặng (17/11/2017)
- Truy tố nhóm đối tượng thuê xe ô tô để trộm cắp ở Tây Nguyên (17/11/2017)
- Bị sát hại vì rủ trai lạ về nhà quan hệ đồng tính (17/11/2017)
- Làm lễ trừ tà, “pháp sư” đánh hai phụ nữ nhập viện (17/11/2017)
- Đăk Lăk kiểm tra xử lý tình trạng khai thác cát trái phép (16/11/2017)
- Thu hồi phù hiệu 46 ôtô vi phạm về thiết bị giám sát hành trình (16/11/2017)
- Kỷ luật cán bộ xã do chi sai tiền hỗ trợ khắc phục hạn hán (15/11/2017)
- Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" (15/11/2017)
- Vì sao một loạt cán bộ thôn, xã ở huyện Ea H'leo vướng vòng lao lý? (15/11/2017)
- Huyện M'Đrắk: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai người thương vong (15/11/2017)
- Cần sớm làm rõ nguyên nhân các vụ phân bón nghi kém chất lượng làm tiêu chết hàng loạt (14/11/2017)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
- Luật sư uy tín tại Hà Nội
- Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Chỉ 250.000đ
- Dịch vụ Luật sư Bình Dương uy tín
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN