A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương

08:00 | 01/12/2017

Từ ngày 23 đến 29-11, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 8 người, bị thương 10 người, hư hỏng 22 phương tiện các loại; tăng 4 vụ, 2 người chết và 3 người bị thương so với tuần trước.

Đáng chú ý, 50% số vụ tai nạn và va chạm giao thông xảy ra vào khoảng thời gian từ sau 18 giờ đến 24 giờ. Nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định; chuyển hướng không bảo đảm an toàn; không giữ khoảng cách an toàn; do người đi bộ qua đường không bảo đảm an toàn; vượt xe sai quy định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 28-11 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) khiến 2 người chết. Ảnh: Trường Minh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 28-11 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) khiến hai người chết. Ảnh: Trường Minh

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 2.134 trường hợp vi phạm; trong đó, có 198 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 191 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 647 phương tiện các loại; ra quyết định xử lý 1.908 trường hợp, nộp Kho bạc hơn 1,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 141 trường hợp.

Qua tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh đã phối hợp với đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện, tạm giữ một xe ô tô khách chở 38 thùng mỹ phẩm không có giấy tờ nguồn gốc.

H’Donna Êban

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ