A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bắt 3 đối tượng đang tổ chức phá rừng chiếm đất

07:32 | 18/05/2018

Đồn Biên phòng Đắk Ruê đã phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức dùng máy cưa triệt hạ hàng chục héc ta rừng.

Hiện trường vụ phá rừng vừa được Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

Chiều 17/5, Thiếu tá Trịnh Xuân Nguyện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Ruê (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết khoảng 16h30 ngày 13/5, trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát khu vực biên giới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ruê phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức dùng máy cưa triệt hạ hàng chục héc ta rừng tại tiểu khu 238, thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để chiếm đất làm rẫy. 

Ngay khi phát hiện các đối tượng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắk Ruê đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại thôn 14, xã Ea Lê, huyện Ea Súp); Phan Văn Dương (33 tuổi) và Lê Văn Dương (35 tuổi), đều trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. 

Qua kiểm tra tại hiện trường, diện tích rừng bị phá được xác định hơn 18 ha, trong đó 10 ha đã bị cắt hạ trước đó 1 tháng, vết cắt đã cũ; hơn 8 ha vừa mới bị đốn hạ, vết cắt còn mới. Rừng bị phá chủ yếu là rừng cây gỗ dầu tái sinh. 

Ngày 15/5, Đồn Biên phòng Đắk Ruê đã bàn giao các đối tượng phá rừng cùng tang vật vi phạm cho Công an huyện Ea Súp để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Xác định đây là thời điểm người dân thường xuyên tổ chức phá rừng để chiếm đất làm rẫy, lực lượng chức năng cũng như cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng luôn nêu cao trách nhiệm trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới cũng như phát hiện, ngăn chặn các vụ phá rừng. 

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có mặt trực tiếp tại tiểu khu 238 và ghi nhận hình ảnh hiện trường vụ phá rừng này. 

Các cây gỗ vừa bị hạ vẫn còn tươi.

Các đối tượng dựng cả lán trại trong rừng để cưa cây.

Một số vật dụng sinh hoạt còn sót lại tại lán.

Can dầu dùng để chạy cưa lốc được các đối tượng để lại.

Nhiều cây gỗ lớn cũng được cưa hạ ngay sát đường đi.

Nguyễn Tuấn Anh

    Nguồn:daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ