A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị

15:31 | 28/01/2016

Ngày 27-1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ...

... của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND Tối cao Nguyễn Hải Phong chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có ông Trần Đình Sơn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng tại Hội nghị cho thấy, từ năm 2005 đến 2015, Viện KSND các cấp đã thụ lý, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 3.424/7.700 bị can; cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 2.863/71.92 bị can. Viện KSND các cấp đã thụ lý giải quyết 2.910/7.456 bị can, trong đó đã truy tố 2.584/5.782 bị can, tòa đã xét xử 2.567/5.748 bị cáo. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng hằng năm tuy đều tăng nhưng vẫn còn thấp so với số tài sản bị chiếm đoạt. Tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không kiểm soát, không thu hồi được gây khó khăn cho quá trình xử lý vụ án, làm đình trệ việc thi hành bản án. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Viện KSND các cấp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử…
th
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, công tác nắm và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn gặp nhiều khó khăn, trong đó còn những vướng mắc về quy định của pháp luật. Việc phát hiện các vụ việc tham nhũng vẫn còn hạn chế so với tình hình tham nhũng. Công tác phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, Viện KSND và Tòa án nhân dân trong giải quyết một số vụ việc còn chưa tốt…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND Tối cao Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh, thời gian tới, Viện KSND các tỉnh, thành cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng và các văn bản liên quan theo hướng đồng bộ; có chế tài nghiêm khắc, tạo khuôn phổ pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn góp phần tích cực vào việc phòng chống tham nhũng…
Hồng Chuyên
 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ