A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tết Nguyên đán 2016, Đắk Lắk không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

08:12 | 19/02/2016

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ...

... thời gian qua Công an tỉnh đã huy động, tập trung toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

Công an tỉnh đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, các địa bàn trọng điểm, đặc biệt chú ý những băng nhóm hoạt động cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, các nhóm tội phạm hoạt động lưu động liên tỉnh, liên huyện... để chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Các cá nhân của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm nhận nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Nhờ đó tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vi phạm pháp luật và trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể từ ngày  6 - 2 đến 14 - 2, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ xâm hại trật tự xã hội, trong đó có 3 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ hủy hoại tài sản và 1 vụ cướp tài sản (giảm 6 vụ so với năm 2015). Đặc biệt toàn tỉnh không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.


Đăng Triều

 

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ