A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với đất nước, nhân dân Lào

08:20 | 04/12/2017

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

a

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Hoàng Chuyên phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017 là năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”; các cấp Hội trong tỉnh đã duy trì việc xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển thêm 164 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 8.062 người sinh hoạt tại 6 huyện, thành Hội.

Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho người Việt gốc Lào tại huyện Buôn Đôn và tặng quà cho sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Tây Nguyên; tham gia Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV tại Viêng Chăn – Xiêng Khoảng (Lào); cử đoàn cán bộ sang giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm hoạt động Hội tại tỉnh Sê Kông (Lào).

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi và đóng góp 25 triệu đồng để làm Nhà tình nghĩa cho một phụ nữ ở Lào. 

A

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2017 nhận Giấy khen.

Hội nghị đã thống nhất chương trình công tác năm 2018 với các nội dung trọng tâm: tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước; xây dựng được 2 tổ chức Hội và phát triển 120 hội viên mới…

Nhân dịp này, Hội đã  tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2017.
 
Thúy Hồng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ