A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đăk Lăk: Sôi nổi các cuộc thi tiết kiệm điện

05:56 | 18/05/2013

Công ty Điện lực Đăk Lăk (PC Đăk Lăk) đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đồng loạt ở 14 trường THCS, THPT tại các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

 

Công nhân điện lực phát tờ rơi tuyên truyền về tiết kiệm điện

Công nhân điện lực phát tờ rơi tuyên truyền về tiết kiệm điện

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, cuộc thi được tổ chức tại trường THPT Buôn Ma Thuột – một trong những trường lớn đóng chân trên địa bàn. Ngay từ 6h15’ sáng, tất cả khâu chuẩn bị từ sân khấu, âm thanh, ghế ngồi… đã được Đoàn trường cùng Chi đoàn Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột chuẩn bị chu đáo. Các tiết mục văn nghệ đã sẵn sàng cho phần mở màn sôi động. Sau khai mạc, phần tuyên truyền tiết kiệm điện do các tuyên truyền viên là CBCNV của Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột giới thiệu đã mang đến cho các học sinh cùng thầy, cô giáo tham dự những hình ảnh trực quan, những kiến thức phổ thông về sử dụng điện sao cho tiết kiệm và hiệu quả, giúp học sinh ý thức hơn về ý nghĩa của hoạt động tiết kiệm điện, các yêu cầu cụ thể tại nơi sinh hoạt, tại gia đình, nơi công cộng. Bên cạnh đó, các em cũng được lưu ý thêm các thói quen không tốt khi sử dụng thiết bị điện trong gia đình, gây tiêu hao điện năng và cách sử dụng các thiết bị gần gũi như tivi, tủ lạnh, bàn là, quạt… đúng cách sao cho có thể tiêu tốn nguồn năng lượng nhỏ nhất mà vẫn đáp ứng được nhu cầu.

Ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, các huyện khác như Cư M”Gar, Lăk, M’Đăk, Krông Păk… cũng đồng loạt triển khai chương trình, thu hút sự tham gia sôi nổi của hàng ngàn học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, các học sinh được trang bị thêm kiến thức để ứng dụng tại gia đình và trở thành các tuyên truyền viên, mang thông tin tiết kiệm điện phổ biến, lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, qua phân tích các nội dung tại buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên đã trao đổi thêm với học sinh về việc sử dụng điện an toàn, bảo vệ bản thân trước các tai nạn điện cũng như cách sơ cứu khi bị điện giật. Qua trao đổi, một số hành vi sử dụng điện tiết kiệm tại trường học đã được tổng hợp để học sinh lưu ý thực hiện, chấp hành nghiêm túc quy định sử dụng điện trong nhà trường và tuyên truyền đến bạn bè, người thân cùng tham gia tiết kiệm năng lượng. Ông Lê Hoài Nhơn – Phó giám đốc PC Đăk Lăk cho biết thêm:“Ngoài việc tổ chức cuộc thi lần này, Sở Giáo dục & Đào tạo và PC Đăk Lăk đã làm việc, thống nhất đưa các nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép, tích hợp vào các giờ học có liên quan đến điện như vật lý, công nghệ…; thường xuyên thực hiện tuyên truyền vào các giờ sinh hoạt ngoại khóa, 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt lớp, qua các phương tiện phát thanh giữa giờ học tại nhà trường, nhằm phổ biến rộng hơn các kiến thức này đến học sinh”. 

Đặc biệt, để các thông tin tuyên truyền được ghi nhớ và được thực hành ngay, tất cả học sinh tại các trường cùng tham gia phần thi “Tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận được PC Đăk Lăk chuẩn bị và Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nội dung. Hầu hết, các câu hỏi này đều xoay quanh  những vấn đề gần gũi đối với các em trong cuộc sống hàng ngày như: Sử dụng bóng đèn nào ít tiêu hao năng lượng; ý nghĩa của việc tiết kiệm điện; thời gian nào trong ngày được quy định là giờ cao điểm về sử dụng điện; cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện… Có thể nói, các học sinh đã tham gia phần thi này hết sức sôi nổi, ai cũng muốn thể hiện ngay những kiến thức sẵn có và khả năng ghi nhớ các thông tin vừa trang bị được qua các tuyên truyền viên.

 

    Theo Báo Công thương

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ