Loay hoay với thực phẩm bẩn
08:15 | 23/10/2015
Mấy ngày qua, trong các buổi họp của bộ ngành, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) lại nóng lên. Các bộ ngành liên quan khẳng định, tình trạng sử dụng chất cấm một cách tràn lan trong chăn nuôi đang ở mức báo động.
Theo đó, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ vì kiểm tra bất kỳ ở đâu, địa phương nào cũng phát hiện thực phẩm không an toàn. Bộ NN&PTNT cho rằng, trước đây việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi phổ biến ở miền Nam, nhưng đến nay “dịch” sản xuất theo kiểu độc hại lan nhanh ra các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên thực tế, tình trạng gian dối trong chăn nuôi này đã và đang tồn tại ở cả 2 miền.
Rõ ràng, lợi nhuận đang làm “mờ mắt” người sản xuất, người kinh doanh. Kết quả, một thị trường tiêu dùng độc hại hình thành. Đơn cử, với mong muốn sớm có lợi nhuận người chăn nuôi âm thầm nuôi thúc heo tăng trọng, tạo nạc; thủy sản thì gia tăng chất kháng sinh nhằm chống bệnh tật…
Không dừng lại ở khâu chăn nuôi thực phẩm tươi sống, rau xanh ra đến chợ hoặc vào các quán ăn thì mức nguy hiểm và độc hại còn tăng lên gấp đôi, gấp ba lần.
Nghĩa là, muốn duy trì thực phẩm tươi ngon tiểu thương chỉ cần “phù phép” với một số loại hóa chất tạo màu giúp miếng thịt có màu hồng hào như mới mổ.
Còn mực - tôm muốn tươi thì tiến hành bơm và nhúng thuốc. Riêng mặt hàng thịt gà, khi vào cửa hàng sẽ được phải ngập chìm chất Vàng ô (sử dụng làm ve tường trong xây dựng - chất gây ung thư) để da giống gà ta thả vườn hoặc gà ta chạy bộ…
Tương tự, rau củ quả cũng luôn ở trong tình trạng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư với liều lượng cao.
Vô phương cứu chữa đối với thực phẩm bẩn, người tiêu dùng chỉ còn cách trông chờ vào cơ quan chức năng. Tuy nhiên, xem ra tình hình không mấy khả quan vì thi thoảng các bộ ngành liên quan, địa phương mới khuấy động “phong trào” tẩy chay thực phẩm bẩn bằng cách lên kế hoạch kiểm tra, phát hiện và xử phạt trong một đợt từ hai đến ba ngày. Kết quả thu về như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Mạnh tay hơn, cơ quan chức năng tiến hành phạt hành chính vài triệu đồng để doanh nghiệp chấn chỉnh hành vi. Rồi tình hình lại đâu vào đó. Cứ kéo dài tình trạng hiện nay mà không có giải pháp hữu dụng thì không biết tới khi nào người tiêu dùng mới được sử dụng thực phẩm sạch.
Hồ Luân
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Sạc pin phát nổ phá nát bàn tay học sinh lớp 3. (26/10/2015)
- Khoẻ dáng, đẹp da nhờ củ đậu (26/10/2015)
- Mẹo nhỏ giúp trẻ mọc răng không sốt. (26/10/2015)
- Sai lầm làm phụ nữ mãn kinh càng tập thể dục càng yếu (23/10/2015)
- Chà bông cực bẩn - Càng dẹp, càng loạn. (23/10/2015)
- 6 quan niệm sai lầm về ung thư vú (21/10/2015)
- Triển vọng thuốc ung thư mới từ địa y (21/10/2015)
- Đắk Lắk nằm trong vùng có nguy cơ cao về sốt xuất huyết (18/10/2015)
- Bổ sung canxi, tăng nguy cơ sỏi thận (16/10/2015)
- Dược phẩm và thực phẩm có thể “đá” nhau (15/10/2015)
- 10 triệu chứng ung thư thường bị bỏ qua (15/10/2015)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN