A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cận cảnh hoàn thiện chân giả cho Hà Vi

15:44 | 08/04/2016

Sáng 8-4, chiếc chân giả được làm cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi (sinh năm 2000, tức nữ sinh bị cưa chân ở Đắk Lắk)...

...  đã được BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM hoàn tất phần cơ bản, bao gồm socket, phần trục, khớp gối và cổ chân cơ học, bàn chân. Hà Vi đã được lắp thử chân cũng như bước đầu tập đứng.

Theo TS-BS chuyên khoa II Nguyễn Tiến Lý, Phó Giám đốc BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM, sau 2 tuần chuyển viện thì sức khỏe Hà Vi diễn tiến tốt, phần mỏm cụt đã lành. Bé đã được tập vật lý trị liệu vài tuần nay và hiện giờ đang bước đầu tập đứng trên chân giả. Đây vẫn là giai đoạn khó khăn bởi trong khoảng 1 tháng đầu được lắp chân, Vi sẽ khá đau đớn khi tập luyện. Dự kiến 1-2 tuần nữa khi bé đã quen với chân thì sẽ được xuất viện. Bé và mẹ cũng được hướng dẫn cách tập luyện tại nhà.

Hà Vi thử mang và tập đứng trên chân giả

Hà Vi thử mang và tập đứng trên chân giả

Vi vẫn chưa thể tập luyện nhiều bởi những ngày đầu tập với chân giả, cảm giác đau đớn, thậm chí ứa cả nước mắt là không thể tránh khỏi

Vi vẫn chưa thể tập luyện nhiều bởi những ngày đầu tập với chân giả, cảm giác đau đớn, thậm chí ứa cả nước mắt là không thể tránh khỏi

Theo kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình Trần Tiến Mạnh, người trực tiếp làm chân giả cho Vi, bé có thể đi lại binh thường sau thời gian tập luyện. Loại chân giả em được lắp có các khớp nối cơ học linh hoạt ở đầu gối, cổ chân và Vi cần tập luyện để có thể sử dụng thành thạo chân và giúp các khớp vận hành theo cử động của mình.

Kỹ thuật viên Trần Tiến Mạnh đang chỉnh chân giả cho Vi
Kỹ thuật viên Trần Tiến Mạnh đang chỉnh chân giả cho Vi
Một góc Xưởng Chỉnh hình với vôi vữa và đủ loại máy móc
Một góc Xưởng Chỉnh hình với vôi vữa và đủ loại máy móc

Trong những ngày đầu tập luyện, chân sẽ tiếp tục được cân chỉnh các chi tiết cơ học cho thật phù hợp với Vi. Sau đó, anh Mạnh sẽ tiếp tục gia công phần mút ốp thẩm mỹ và cung cấp vớ thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ ngoài bên chân giả. Mút ốp thẩm mỹ cũng được làm bằng chất liệu ngoại nhập, tạo cảm giác mềm mại như da thịt thật khi chạm vào và được gia công chuẩn xác theo số đo lấy từ bên chân lành của Vi.

Ngoài bệnh nhân Hà Vi, xưởng chỉnh hình cũng liên tục gia công các bộ phận cơ thể giả và các dụng cụ chỉnh hình cho các bệnh nhân khác.

Chân giả của một bệnh nhân khác đang được các kỹ thuật viên chăm chút phần mút ốp cho giống thật

Chân giả của một bệnh nhân khác đang được các kỹ thuật viên chăm chút phần mút ốp cho giống thật

Một bệnh nhân được hướng dẫn tập đi với chân giả

Một bệnh nhân được hướng dẫn tập đi với chân giả

Kỹ thuật viên Lê Tấn Tự (áo đen) đang hướng dẫn một bệnh nhân cách bước đi với chân giả bên trái

Kỹ thuật viên Lê Tấn Tự (áo đen) đang hướng dẫn một bệnh nhân cách bước đi với chân giả bên trái

Phần mút thẩm mỹ được chăm chút để giống chân thật nhất có thể

Phần mút thẩm mỹ được chăm chút để giống chân thật nhất có thể

Đôi chân một bệnh nhân với bên chân trái là chân giả đã được hoàn thiện
Đôi chân một bệnh nhân với bên chân trái là chân giả đã được hoàn thiện

Giống thật, có thể cử động linh hoạt và giải phóng bệnh nhân khỏi phiền toái do phần chi thiếu hụt luôn là những mục tiêu hàng đầu khi sản xuất các loại chi giả.

Anh Thư

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa

      Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ