Thời tiết giao mùa - thận trọng bệnh truyền nhiễm
10:04 | 20/09/2018
Hiện miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện để nhiều bệnh truyền nhiễm có cơ hội bùng phát.
Thống kê từ đầu năm 2018 cho thấy, cả nước đã có khoảng 46.000 người mắc sốt xuất huyết, 9 trường hợp tử vong tại Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Nai, Bình Định, Trà Vinh và TP Hồ Chí Minh,…
Theo Cục Y tế dự phòng, riêng trong những ngày cuối tháng 8/2018, cả nước đã có hơn 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 14% so với tuần trước đó.
Đồng thời, cả nước đã có hơn 2.100 người phải nhập viện, trong đó có nhiều trường hợp bị biến chứng nặng. Thông thường, đỉnh dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Bắc thường diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, vì thế, hiện đang có nguy cơ bùng phát bệnh rất cao, nhất là khi hiện đang mưa kéo dài gây ẩm thấp.
Bên cạnh sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng cũng đang gia tăng. Riêng ở Hà Nội đã có hơn 1.000 ca mắc tay chân miệng, còn tại TP Hồ Chí Minh, cũng có khoảng gần 1.000 trẻ mắc bệnh này. Đáng lo ngại khi việc chủ quan có thể dẫn đến biến chứng viêm não ảnh hưởng đến tính mạng trẻ, thậm chí gây tử vong.
Ngoài các bệnh dễ lây nhiễm ở trẻ trong thời tiết giao mùa như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,… thì sốt virus cũng là một căn bệnh rất đáng lo ngại khi rất nhiều người mắc phải không chỉ ở trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng rất dễ nhiễm bệnh.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sốt virus hay còn gọi là sốt siêu vi trùng, sốt dịch… Đây là căn bệnh thường xảy ra rải rác quanh năm, do nhiều loại virus đường hô hấp, tiêu hoá... gây nên.
Theo PGS Dũng, khi phát hiện mắc sốt virus nếu được nghỉ ngơi, vệ sinh và chăm sóc dinh dưỡng… hợp lý thì bệnh có thể khỏi mà không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên, qua quá trình thăm khám và điều trị, PGS Dũng đã gặp không ít trường hợp chỉ vì chủ quan nên bệnh càng nặng thêm, với những biến chứng nguy hiểm.
Nguyên nhân khiến bệnh của trẻ trở nặng và có nguy cơ dẫn đến biến chứng nguy hiểm là do sự chủ quan của các bậc phụ huynh. “Một sai lầm mà nhiều phụ huynh cũng hay gặp phải, đó là tự mua kháng sinh điều trị sốt virus cho con. Đây là sai lầm lớn nhất và gây hậu quả nặng nề với trẻ. Bởi trẻ bị sốt virus cho uống kháng sinh sẽ không có tác dụng, mà nó chỉ làm cơ thể yếu hơn. Không chỉ có vậy, nó còn làm dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh, điều này rất nguy hiểm”, PGS Dũng cảnh báo.
Không chỉ sốt virus, thực tế, rất nhiều các bậc phụ huynh có thói quen tự ý cho trẻ uống kháng sinh để điều trị các triệu chứng thông thường của trẻ như ho, sốt, ngạt mũi, sổ mũi,… Việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ đang ngày càng trở thành vấn đề đáng báo động bởi những hệ lụy không lường trước được.
Điều này đã làm gia tăng khả năng kháng thuốc, dẫn đến việc điều trị bệnh khó khăn, kéo dài, tốn kém. Nguy hiểm hơn, kháng sinh nếu không sử dụng đúng còn có thể ảnh hưởng chức năng gan, thận, các tế bào thần kinh; khiến trẻ càng dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn hơn và có nguy cơ gặp tác dụng phụ của thuốc…
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội, có tới 70-80% trường hợp cảm cúm, ho, hắt hơi, sổ mũi, bệnh hô hấp thông thường là do virus, các triệu chứng của bệnh hô hấp trên sẽ giảm dần và bệnh tự khỏi trong vòng 7 – 10 ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ không nên vội vàng dùng kháng sinh.
Có thể sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt, siro ho hay xịt mũi… với tác dụng làm giảm triệu chứng giúp bé dễ chịu hơn. Kháng sinh chỉ có tác dụng khi nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn. Sử dụng thường xuyên làm giảm sức đề kháng, trẻ dễ bị ốm, các bệnh đường hô hấp thường xuyên tái phát.
Trong trường hợp bệnh có dấu hiệu nặng lên, cần đưa trẻ tới bệnh viện để bác sĩ thực hiện các biện pháp thăm khám, xét nghiệm cần thiết và chỉ định thuốc phù hợp sau khi có kết luận chính xác trẻ nhiễm vi-rút hay vi khuẩn.
X. Thủy
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Thận trọng khi mua thực phẩm chức năng (22/09/2018)
- Trên 45% hộ gia đình được kiểm tra có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước (21/09/2018)
- Dễ dãi khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe (21/09/2018)
- Mang thai đừng ăn bánh mì! (21/09/2018)
- Ô nhiễm không khí có thể dẫn tới chứng mất trí nhớ (20/09/2018)
- An toàn thực phẩm mùa Trung thu (20/09/2018)
- Cảnh giác với rượu ngâm cây thuốc (19/09/2018)
- Hỏng gan vì… thường xuyên ăn nghệ (19/09/2018)
- Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB do không đạt chuẩn (18/09/2018)
- BHYT học đường phát huy hiệu quả (18/09/2018)
- Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào? (18/09/2018)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN