Mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe
09:23 | 24/01/2019
Xuất phát từ thông tin trên mạng xã hội, thời gian gần đây đã có không ít các bà mẹ cho rằng cứ để con tự mắc bệnh, ắt sẽ có miễn dịch tự nhiên với bệnh tật,...
... theo nguyên lý “thuận theo tự nhiên”, không cần tiêm vắc xin phòng bệnh. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn ủng hộ theo trào lưu “anti vắc xin”.
Thế nhưng, theo các chuyên gia y tế, một đứa trẻ phải qua bệnh tật thì mới có miễn dịch, nhưng không ít trẻ khi bị bệnh đã không qua khỏi, trẻ tử vong. Nên nếu cha mẹ không cho con tiêm phòng, để trẻ mắc bệnh nhằm có miễn dịch tự nhiên là thiếu trách nhiệm với con.
Chủ động tiêm vắc xin cho trẻ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố danh sách 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe nhân loại trong năm 2019. Trong đó, không tiêm vắc xin là mối đe dọa được WHO đưa lên vị trí đầu tiên trong 10 mối nguy hại về sức khoẻ.
“Anti vắc xin” - trào lưu nguy hiểm
Hiện nay, trào lưu “anti vắc xin” trên mạng xã hội cần được cảnh báo, bởi rất có thể nó sẽ đe dọa đến tính mạng của gia đình và cả cộng đồng.
Xuất phát từ các thông tin trên mạng xã hội, đã có không ít các bà mẹ cho rằng cứ để con mắc bệnh, ắt sẽ có miễn dịch tự nhiên với bệnh tật, theo nguyên lý “thuận theo tự nhiên”, không cần tiêm vắc xin phòng bệnh. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn ủng hộ theo trào lưu “anti vắc xin”. Theo các chuyên gia y tế, một đứa trẻ phải qua bệnh tật thì mới có miễn dịch, nhưng không ít trẻ khi bị bệnh đã không qua nổi, trẻ tử vong. Nên nếu cha mẹ không cho con tiêm phòng, để cho trẻ tự mắc bệnh để có miễn dịch tự nhiên là thiếu trách nhiệm với con.
Theo PGS.TS Trần Minh Điển- Phó Giám đốc BV Nhi trung ương, cần phải hiểu thuận theo tự nhiên như thế nào. Ví dụ như cho con bú mẹ và bú trực tiếp trên bầu sữa mẹ là thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, lịch sử y học đã giúp cho tuổi thọ tăng hơn, tỷ lệ sống của trẻ sinh ra tăng lên, tỷ lệ tử vong ở trẻ giảm xuống dựa vào những thành tựu của y học hiện nay, trong đó sáng chế ra vắc xin là thành tựu rất quan trọng.
Theo WHO, tiêm vắc xin giúp loài người ngăn ngừa 2-3 triệu ca tử vong mỗi năm. Tuy nhiên, sẽ có thêm 1,5 triệu ca tử vong khác được ngăn ngừa nếu tình trạng “anti vắc xin” trên toàn cầu được cải thiện. WHO cũng nhìn nhận “anti vắc xin” đã góp phần khiến dịch sởi quay lại, giết chết và để lại di chứng cho vô số người trên toàn thế giới, nhất là trẻ em.
Hiểu đúng về tiêm vắc xin
Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), nhờ sử dụng vắc xin dự phòng, nhiều bệnh truyền nhiễm đã được thanh toán, loại trừ hoặc giảm đáng kể số ca mắc, số người chết. Thực tế, vắc xin đã chứng minh ý nghĩa của nó khi bảo vệ trẻ em khỏi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, giống như thuốc, không một loại vắc xin nào, dù tốt đến đâu cũng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối như mong muốn, bởi vì tiêm vắc xin tức là đưa một kháng nguyên lạ vào trong cơ thể. Trẻ đã được tiêm chủng khi gặp virus sẽ có sẵn kháng thể để chống lại bệnh tật. Quá trình kháng nguyên sinh ra kháng thể bao giờ cũng xảy ra phản ứng, nhẹ thì sốt, nặng có thể gây co giật, khó thở… Khi trẻ sốt cũng kéo theo các phản ứng khác như nôn, trớ, bỏ bú, khóc…
Chia sẻ về phản ứng sau tiêm vắc xin, GS Đặng Đức Anh- Viên trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, cho hay: Thông thường mỗi cá thể phản ứng với vắc xin ở các mức độ khác nhau và hầu hết chỉ có các phản ứng nhẹ như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm và tự khỏi trong 24h.
Tuy nhiên, một số rất ít cơ thể lại có phản ứng mạnh với vắc xin như sốt cao, co giật, quấy khóc kéo dài, tím tái, thậm chí là sốc phản vệ và tử vong. Chính vì vậy trên thực tế, nhiều trường hợp tiêm cùng một lô vắc xin, thậm chí tiêm cùng 1 lọ vắc xin lại có trẻ phản ứng rất nghiêm trọng, trong khi tất cả trẻ khác hoàn toàn bình thường và đó là do phản ứng cá thể cơ địa của từng người với vắc xin chứ không phải do chất lượng vắc xin.
Như vậy, có thể thấy tiêm chủng phòng bệnh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì các thành quả mà Việt Nam đã đạt được, không để các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Do đó, mỗi chúng ta đều cần thật sự cẩn trọng trước mỗi tin tức, trào lưu mới trên mạng xã hội để bảo vệ sức khoẻ của gia đình, người thân và cộng đồng.
Xuân Thủy
nguồn daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Sự thật về những người ăn nhiều vẫn không mập (28/01/2019)
- Trẻ suýt chết vì nuốt ... hạt dưa, kim băng (28/01/2019)
- Thiếu nữ 19 tuổi nguy kịch sau khi uống trà giảm béo (26/01/2019)
- Căng mình kiểm soát an toàn thực phẩm Tết (26/01/2019)
- Giảm thiểu thực phẩm "bẩn" trà trộn vào thị trường (25/01/2019)
- Xử phạt các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trên 400 triệu đồng (24/01/2019)
- Phát hiện cơ sở sản xuất giấm ăn từ axít và nước lã (24/01/2019)
- Điều trị tật khúc xạ mắt: Cẩn trọng khi đo kính cho trẻ (23/01/2019)
- Chủ động trong phòng ngừa dịch sởi (23/01/2019)
- BHYT học sinh sinh viên: Chăm sóc, bảo vệ thế hệ tương lai (23/01/2019)
- Nguy cơ bùng phát bệnh sởi (23/01/2019)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Liên kết sản xuất, tiêu thụ trái vải tươi trên địa bàn xã Ea Sar năm 2024
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN