A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hình ảnh bên trong tâm dịch bạch hầu ở Đắk Lắk

14:37 | 08/07/2020

Hàng trăm người dân sống trong khu vực có dịch bệnh bạch hầu ở Đắk Lắk phải cách ly, khám sàng lọc và điều trị dự phòng

Sáng 8-7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành Y tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn xã Bông Krang, huyện Lắk.

Ngành y tế Đắk Lắk khẩn trương phòng chống bệnh bạch hầu sau khi phát hiện ca đầu tiên

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, hàng chục cán bộ y tế, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác đã có mặt tại buôn Diêo, xã Bông Krang để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn trên các tuyến đường, cách ly buôn Diêo sau khi phát hiện ca mắc bạch hầu đầu tiên tại đây. Lực lượng y tế cũng tổ chức khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho hàng trăm người dân trong buôn, tiêm chủng cho các cháu tiểu học. Bên cạnh đó, tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các hộ gia đình, trường học và khu vực công cộng.

Lực lượng chức năng lập các chốt cách ly

Trước đó, chiều 7-7, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên từ đầu năm đến nay. Bệnh nhân tên H.B.J (SN 1968; dân tộc M’Nông; ngụ xã Bông Krang, huyện Lắk). Theo lời bệnh nhân, bệnh khởi phát ngày 4-7 với các triệu chứng sốt, kèm đau họng, khó nuốt... Bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Đến ngày 6-7, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Lắk. Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Đến chiều 7-7, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Hàng trăm người dân phải cách ly để phòng chống bệnh bạch hầu

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trước và trong thời gian mắc bệnh, bà J. không đi xa, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Khu vực xung quanh nhà chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh.

Đắk Lắk là tỉnh thứ 4 của Tây Nguyên ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu sau Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai. Đến nay, 4 tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận hơn 60 ca bạch hầu, gấp 3 lần năm 2019, trong đó có 3 ca đã tử vong.

Dưới đây làm một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được bên trong vùng cách ly bệnh bạch hầu tại Đắk Lắk:

Điều tra thông tin dịch tễ

Lấy mẫu xết nghiệm bạch hầu

Đắk Lắk là tỉnh thứ 4 của Tây Nguyên xuất hiện bệnh bạch hầu

Tiêm vắc - xin phòng bệnh bạch hầu cho các em học sinh

Lực lượng y tế triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu

Xác nhận tiêm chủng

Khám sàng lọc bệnh bạch hầu tại buôn Diêo

Cuộc sống của người dân buôn Diêo còn nhiều khó khăn

Uống thuốc điều trị dự phòng bệnh bạch hầu

Buôn Diêo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số

Phun hóa chất khử trùng ở các khu vực công cộng...

... Và trường học trong buôn

Cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn

 

Cao Nguyên - Đình Thi

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/hinh-anh-ben-trong-tam-dich-bach-hau-o-dak-lak-20200708124608645.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa

      Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ