Đặc biệt chú ý các mũi tiêm nhắc lại phòng bệnh bạch hầu
13:33 | 10/07/2020
Vắc xin phòng bệnh bạch hầu đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ hơn 30 năm nay.
Mọi trẻ em được tiêm phòng bệnh bạch hầu trong thành phần vắc xin phối hợp (DPT-VGB-HiB hoặc DaPT-VGB-HiB-IPV) gồm 3 mũi cơ bản cách nhau ít nhất 1 tháng, bắt đầu từ lúc trẻ được 2 tháng tuổi và tiêm nhắc mũi thứ 4 lúc trẻ 18 tháng tuổi. Tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả vì có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng, chỉ cần tiêm ngừa đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn Hib ở năm đầu đời thì cơ thể trẻ sẽ miễn nhiễm với bệnh nên thường không chú ý đưa trẻ đi tiêm nhắc lại các mũi vắc xin. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy bởi dù đã được tiêm các mũi vắc xin đầu đời, nhưng theo thời gian, sự miễn dịch của cơ thể với các bệnh này sẽ dần suy giảm và nếu không được tiêm nhắc lại, trẻ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Đặc biệt, tất cả những người chưa từng được tiêm chủng đầy đủ vắc xin bạch hầu đều có thể bị bệnh bởi miễn dịch bảo vệ sau tiêm vắc xin thường kéo dài khoảng 10 năm; dù hiệu quả bảo vệ của vắc xin cao (lên đến 97%) nhưng kháng thể trong cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian, do vậy nếu không tiêm nhắc lại vẫn có khả năng mắc bệnh.
Khi trẻ đủ 18 tháng tuổi, phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm nhắc lại mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh: Đình Thi
“Thực tế, việc ghi nhớ và đưa trẻ đi tiêm nhắc lại các mũi vắc xin cần thiết cho trẻ (thường ở trẻ từ 18 tháng tuổi) thường bị bố mẹ sao nhãng. Nguyên nhân một phần do chưa hiểu rõ về vai trò quan trọng của mũi tiêm này. Thêm vào đó, thời gian qua, do đại dịch Covid-19 nên có thời gian hoạt động tiêm chủng phải tạm ngưng. Trước tình hình bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin bắt buộc, đặc biệt chú ý các mũi tiêm nhắc lại để cơ thể trẻ có đầy đủ kháng thể phòng bệnh”, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) nhấn mạnh.
Phương Nhiên
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3490/202007/dac-biet-chu-y-cac-mui-tiem-nhac-lai-phong-benh-bach-hau-5690095/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Bộ Y tế ban hành hướng dẫn trị bệnh bạch hầu (12/07/2020)
- Bạch hầu đang tấn công mọi lứa tuổi (12/07/2020)
- Một chuyên gia nước ngoài mắc Covid-19, phi công người Anh xuất viện về nước (11/07/2020)
- Unilever hỗ trợ chiến dịch phòng chống bệnh bạch hầu tại Gia Lai (10/07/2020)
- Phòng bệnh bạch hầu: Mang khẩu trang, giữ vệ sinh, tiêm vắc xin đủ liều (10/07/2020)
- Tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho 4,7 triệu người dân Tây Nguyên (10/07/2020)
- Tiêm chủng mở rộng để chặn bạch hầu (10/07/2020)
- 3 bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ Tây Nguyên chống dịch bệnh bạch hầu (09/07/2020)
- Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu (09/07/2020)
- Tiêm vắc-xin miễn phí cho trẻ 7 tuổi ở 35 tỉnh (09/07/2020)
- Cấp bách chặn bệnh bạch hầu (09/07/2020)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Liên kết sản xuất, tiêu thụ trái vải tươi trên địa bàn xã Ea Sar năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN