A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đăklăk giành được 1 HCV và 2 HCĐ tại Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2015.

08:15 | 25/09/2015

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, Đội tuyển Boxing Đắk Lắk vừa giành được 1 HCV và 2 HCĐ tại Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2015.

Đội tuyển Boxing Đắk Lắk tham gia giải có 10 vận động viên (5 nam, 5 nữ), trong đó có võ sỹ Trương Đình Hoàng (Đương kim Vô địch SEA Games 28), người từng 7 lần liên tiếp vô địch quốc gia hạng cân đối kháng 69 kg và 75 kg.  Ở hạng cân 75 kg tại Giải, Trương Đình Hoàng giành chiếc HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Đắk Lắk. Hai tấm HCĐ còn lại thuộc về 2 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Thùy (hạng cân 57 kg) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (hạng cân 60 kg). Ở nội dung toàn đoàn của nam, Đắk Lắk xếp thứ 7/28 đoàn; nội dung toàn đoàn của nữ, Đắk Lắk  xếp14/28 đoàn.

Võ sỹ Trương Đình Hoàng - Đắk Lắk (thứ 2 từ trái sang) tiếp tục giành HCV hạng cân 75 kg nam.

Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2015 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng TP. Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 24-9, với sự tham gia của 209 vận động viên (91 võ sĩ nam và 118 võ sĩ nữ) của 28 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Tại giải, các vận động viên tranh tài 22 bộ Huy chương (11 hạng cân nam và 11 hạng cân nữ).

Giải vô địch Boxing toàn quốc được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, kiểm tra công tác giảng dạy, huấn luyện môn Boxing ở các địa phương trong toàn quốc; đồng thời thông qua giải giúp giới chuyên môn tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao để bổ sung vào tuyến đội tuyển quốc gia và chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các giải đấu Quốc tế.

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ