A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

TP. Buôn Ma Thuột phát triển phong trào thể thao quần chúng

09:50 | 05/12/2016

Thời gian qua TP. Buôn Ma Thuột đã chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng, qua đó phát hiện những vận động viên năng khiếu,...

... bổ sung vào đội tuyển của các môn thể thao mũi nhọn đi thi đấu ở các giải trong tỉnh, khu vực và giành được những thành tích cao…

Giám đốc Trung tâm TDTT thành phố Nguyễn Chiêu Dương cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với phương châm “Thể thao cho mọi nhà, mọi người, mọi ngành”, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành phố đã tổ chức nhiều giải đấu nhằm thu hút, khuyến khích mọi người tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất”. Trung bình mỗi tháng thành phố tổ chức 2 giải đấu thuộc các môn thể thao khác nhau để mọi người có cơ hội giao lưu, học hỏi, tranh tài ở môn thể thao sở trường của mình. Nhờ đó phong trào TDTT quần chúng đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, với kết quả toàn thành phố có trên 150 câu lạc bộ võ thuật, tennis, cầu lông, bóng bàn; số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33%; có 20% số gia đình tập luyện TDTT.

Bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, các địa phương đã quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất sân bãi, nhà thi đấu, nhà tập luyện… cơ bản theo tiêu chuẩn của từng bộ môn. Hiện nay toàn thành phố có trên 130 sân, nhà thi đấu, nhà luyện tập thể thao.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ đã giúp thành phố luôn dẫn đầu tại các giải đấu trong tỉnh, đồng thời phát hiện những tài năng thể thao để bổ sung cho các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của mình, như: cầu lông, xe đạp, bóng đá...

Vận động viên môn đua xe đạp Nguyễn Thắng (một gương mặt được phát hiện qua thể thao phong trào) cán đích đầu tiên tại Giải đua xe đạp Về nguồn năm 2016.

Đơn cử như ở bộ môn cầu lông, hiện thành phố đang “sở hữu” một lực lượng hùng hậu, gồm những tay vợt xuất sắc, như: Võ Thị Bích Liễu (vận động viên đã từng đoạt giải toàn quốc), Lê Đức Thiện, Đào Thị Loan, Võ Văn Dũng… Những vận động viên này đã “gom” nhiều huy chương về cho thành phố ở các giải đấu, gần đây nhất là tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Đắk Lắk - Cúp Proace năm 2016 khi đoạt giải Nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Còn ở bộ môn đua xe đạp, vận động viên Nguyễn Thắng, một tay đua vốn được phát hiện từ giải đấu phong trào cũng đã làm rạng danh làng đua xe của tỉnh nhà với nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trong nước. Riêng năm 2016, anh đã đoạt đến 3 chiếc Cúp tại các giải đua xe đạp leo núi Hải Vân, Tam Đảo và bán đảo Sơn Trà…

Không thể không kể đến bộ môn bóng đá, khi TP. Buôn Ma Thuột đã trở thành địa chỉ cung cấp nhiều cầu thủ tài năng cho các đội tuyển Futsal Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc. Riêng bóng đá nhi đồng, thành phố bổ sung cho đội tuyển quốc gia nhiều hảo thủ nhí như: Phạm Hoàng Thái Bảo, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Duy Mạnh…

Trong định hướng chiến lược phát triển phong trào thể thao quần chúng và các môn thể thao thế mạnh thời gian tới, thành phố xác định sẽ tập trung tuyển chọn đối tượng học sinh, sinh viên nhằm đào tạo, bồi dưỡng thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Bên cạnh đó thành phố cũng sẽ quan tâm đúng mức đến thể thao dành cho người khuyết tật, tạo điều kiện để đối tượng này được tiếp cận với các dịch vụ TDTT…

Đăng Triều

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ