A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk đoạt giải Nhất toàn đoàn, nội dung nam

07:35 | 14/05/2018

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, tối 12-5, Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao,...

... Liên đoàn Quyền anh Việt Nam tổ chức đã khép lại với các trận chung kết nam của các hạng cân 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg và trên 91 kg.

Đắk Lắk có hai võ sĩ góp mặt trong trận đấu cuối cùng là Trương Đình Hoàng (hạng cân 81 kg ) và Điểu Thiên Phúc (hạng cân trên 91 kg). Kết quả Trương Đình Hoàng đã chiến thắng võ sĩ Nguyễn Mạnh Cường (Bắc Ninh) để giành huy chương Vàng. Trong khi đó võ sĩ Điểu Thiên Phúc thất bại trước võ sĩ Tạ Văn Thi (Hải Phòng) và nhận tấm huy chương Bạc. Trước đó ở hạng cân 56 kg, Đắk Lắk có võ sĩ Cao Văn Nguyên (hạng cân 56 kg) chiến thắng võ sĩ Trần Đông Đủ (Bình Dương), giành huy chương Vàng. Ngoài ra, Đắk Lắk còn đoạt thêm 3 huy chương Bạc do công của võ sĩ Nguyễn Thanh Lành (49 kg), Bùi Thanh Tân (69 kg) và Nguyễn Thanh Giang (75 kg). 

 

Các võ sĩ thi đấu chung kết nam, hạng cân 64 kg.

Kết quả chung, nội dung nam, đoàn Đắk Lắk xếp vị trí Nhất toàn đoàn. Vị trí thứ Nhì và Ba toàn đoàn lần lượt thuộc về Đà Nẵng ( 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng) và TP. Hồ Chí Minh (2 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng). 

 

Ban tổ chức trao huy chương cho các nữ võ sĩ, hạng cân 45 kg.

Ở nội dung nữ, đoàn Hà Nội khẳng định thế mạnh ở bộ môn này khi giành 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, xếp vị trí Nhất toàn đoàn. Xếp thứ Nhì toàn đoàn là An Giang (1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng). Đoàn Hải Phòng xếp thứ 3 toàn đoàn với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc.

 

Đăng Triều

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ