A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nếu VTV không mua bản quyền, xem World Cup ở đâu?

13:42 | 06/06/2018

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình với việc VTV không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá, đồng thời chỉ ra những giải pháp để xem giải đấu thông qua internet

Còn nhiều người hâm mộ Việt Nam có thói quen theo dõi bóng đá trên internet nên việc VTV không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá thực tế không làm họ lo lắng

Xem "link lậu" hay nói thẳng ra là "xem chùa" bóng đá trên internet được rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam áp dụng, mỗi khi gặp trường hợp một nhà đài nào đó độc quyền phân phối một giải đấu, hay một trận đấu hấp dẫn. Từ Ngoại hạng Anh, "Siêu kinh điển" Real Madrid - Barcelona ở La Liga, cho đến các trận đấu ở Champions League đều thu hút một lượng lớn khán giả "xem chùa" ở Việt Nam, khi trên mạng xã hội Facebook cũng như nhiều website thường xuyên cung cấp những đường link lậu để người hâm mộ truy cập.

Hôm 5-6, bên cạnh việc khẳng định không mua bản quyền VCK World Cup 2018, lãnh đạo VTV cũng tiết lộ có một đơn vị cũng đang thương thảo để mua bản quyền phát sóng World Cup trên nền tảng internet. Giới chuyên môn dự đoán chỉ có 2 đơn vị có độ phủ sóng rộng trên nền tảng OTT là FPT và myTV đủ sức chạy đua mua bản quyền phát sóng trên internet. Dù chưa biết thành công hay không nhưng cũng gợi ý cho nhiều khán giả Việt về việc không xem được World Cup bằng phương thức xem truyền hình truyền thống thì vẫn có thể xem trên internet.

Trưởng Ban thư kí biên tập VTV Nguyễn Hà Nam tiết lộ có đơn vị đang thương thảo với Infront Sports & Media để mua bản quyền phát sóng World Cup trên nền tảng OTT

Với công nghệ hiện đại hiện nay, việc kết nối giữa các thiết bị di động như laptop, smartphone hay máy tính bảng để phát hình ảnh, âm thanh lên màn ảnh lớn như tivi, máy chiếu đã không còn là trở ngại. Chính vì vậy mà khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể tải về những ứng dụng truyền hình do các nhà đài Việt Nam cung cấp, hoặc của các đài truyền hình nước ngoài để theo dõi thoải mái 64 trận đấu hấp dẫn ở nước Nga mà không phải quá lo lắng về việc VTV không mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018, với mức giá được dự báo lên đến 14 triệu USD.

Dù không khuyến khích việc xem lậu, "xem chùa" bóng đá nhưng trong bối cảnh VCK World Cup 2018 đang cận kề, nhiều bạn đọc vẫn bày tỏ sự ủng hộ VTV không mua bản quyền cúp thế giới bằng mọi giá cũng là vì đã có rất nhiều giải pháp. Lựa chọn để xem bóng đá trong thời đại kỹ thuật số lên ngôi không còn quá lệ thuộc vào truyền hình truyền thống. 

Tất nhiên với những người am hiểu, họ tin rằng sẽ không có chuyện VTV chấp nhận bỏ qua miếng bánh lợi nhuận lớn mùa World Cup nên sớm hay muộn, nhà đài này cũng sẽ công bố bản quyền mà thôi!  

Anh Dũng

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ