A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thi đấu chói sáng, Ronaldo lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

10:32 | 16/06/2018

Với pha hat-trick vào lưới Tây Ban Nha vào rạng sáng 16-6, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 giải đấu lớn, bao gồm World Cup và Euro.

Kể từ khi "ra mắt" trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha ở một giải đấu lớn: Euro 2004, Ronaldo luôn lập công ít nhất một lần ở mọi giải đấu quốc tế mà anh góp mặt.

Ngoài ra, chân sút 33 tuổi cũng là cầu thủ thứ 4 ghi bàn ở 4 kỳ World Cup – 2006, 2010, 2014 và 2018 – sau Pele, Uwe Seeler và Miroslav Klose. Chân sút Tim Cahill của Úc có thể trở thành cầu thủ thứ 5 làm điều tương tự nếu ghi bàn trên đất Nga. 

Với 3 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha nói trên, Ronaldo đã có hat-trick thứ 51 trong sự nghiệp. Đây cũng là hat-trick thứ 51 trong lịch sử World Cup.

Ronaldo lập hat-trick mang về 1 điểm quý giá cho Bồ Đào Nha trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Với 3 pha làm bàn vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ "già nhất" (33 tuổi 130 ngày) lập hat-trick tại World Cup.

Mặc dù đã ở tuổi 33, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng và bản năng săn bàn sát thủ của mình. Chân sút sinh năm 1985 được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 2018 bên cạnh Lionel Messi và Neymar.

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng bằng tiền mặt trên Người Lao Động Online trận Argentina - Iceland tại đây. 

Cao Lực

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ