A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cơn đau đầu dễ chịu của HLV Park Hang Seo

08:31 | 06/05/2019

Trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King’s Cup diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 6 tới, HLV Park Hang Seo bất ngờ đưa ra lời mời với nhiều cựu binh, sau khi chứng kiến phong độ rất ấn tượng của họ.

 Với dàn cầu thủ lứa U23, và thêm nhiều gương mặt cũ, chiến lược gia người Hàn Quốc có không ít sự lựa chọn về nhân sự cho đội tuyển.

Kể từ khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn hướng tới mục tiêu trẻ hóa. Hiện tại, lứa của Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh… đang thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1”, khi vừa khoác áo ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022, vừa chuẩn bị cho chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 30 cuối năm. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng vẫn dành sự quan tâm nhất định tới các cựu binh, kể cả những cầu thủ đã quá tuổi như Anh Đức, Thành Lương, Văn Quyết… Đó là lý do thầy Park theo dõi rất kỹ những vòng đấu vừa qua ở V-League, có sự ghi chép cẩn thận và bắt đầu đưa ra lời mời lên tuyển với những cầu thủ này.

Tại sự kiện Gala Fair Play 2018, HLV Park Hang Seo gặp lại học trò cũ Anh Đức và đã chính thức đưa ra lời mời Anh Đức quay lại tuyển Việt Nam để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022. Lần đó Anh Đức hẹn sẽ trả lời sau vì anh cần thời gian suy nghĩ và lượng sức mình. Trận đấu trên sân Lạch Tray tại vòng 7 V-League, cả ông Park lẫn trợ lý Lee Young-jin lại chứng kiến Anh Đức với pha ghi bàn quen thuộc kiểu một chạm và độc đáo là kiểu tung chân sút vô-lê. Có lẽ thầy Park “kết” Anh Đức ở điểm đó khi mà các tiền đạo Việt Nam lứa đàn em Anh Đức vẫn còn thiếu sự quyết đoán và kinh nghiệm.

Sau Anh Đức, tới lượt một cựu binh đã ngoài 30 tuổi khác là Thành Lương cũng được thầy Park mời trở lại ĐTQG Việt Nam. Ít ai có thể nghĩ tiền vệ CLB Hà Nội vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc, dù anh đã ngoài 30 tuổi. Tại V-League, Thành Lương thường chỉ có đủ thể lực trong 60 phút, nhưng đó là khoảng thời gian cựu tuyển thủ Việt Nam khiến các đối thủ phải “choáng váng”. Thành Lương vẫn hoạt động rất hiệu quả, rất “dị” như thời đỉnh cao. Nhiều bàn thắng của Hà Nội từ đầu giải đều có dấu giày của “sóc nhỏ” người Hà Tây.

Chứng kiến phong độ của Thành Lương, HLV Park Hang Seo đã quyết định mời tiền vệ này trở lại tuyển Việt Nam. Tuy không thiếu sự lựa chọn, nhưng ông cần một cựu binh luôn luôn thi đấu với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, có khả năng truyền lửa như Lương “Dị”. Nhưng Thành Lương đã từ chối lời mời của thầy Park. Tiền vệ CLB Hà Nội không thay đổi quyết định giải nghệ sự nghiệp đội tuyển của mình, để dành đất cho lớp trẻ.

Ngoài Anh Đức và Thành Lương, hàng loạt cựu binh ở V-League cũng đang khiến thầy Park phải đắn đo, suy nghĩ. Tại vòng 7, thủ thành Nguyên Mạnh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, còn từ đầu giải, người nhện SL Nghệ An giữ sạch lưới tới 5 trận. Nguyên Mạnh từng là thủ thành số 1 dưới thời HLV Miura và Hữu Thắng, tuy nhiên sau sai lầm “chết người” ở trận bán kết AFF Cup 2016, thủ môn này được cho là bị “cấm cửa” lên tuyển. Dù vậy, chứng kiến những gì Nguyên Mạnh thể hiện ở mùa giải năm nay, việc thầy Park gọi lại anh cũng không có gì là bất ngờ.

Trong số các cựu binh, Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn… cũng thể hiện rất tốt từ đầu mùa giải. Tất cả đều có nhiều năm ăn cơm tuyển, và luôn sẵn sàng phục vụ cho ĐTQG nếu được thầy Park “chấm”.

Như vậy, không chỉ có lứa U23 từng theo thầy Park chinh chiến ở các giải đấu trong gần 2 năm qua, mà cả các cựu binh cũng đang ghi dấu ấn đậm nét, có phong độ rất ổn định. Điều này sẽ khiến ông Park Hang Seo đau đầu khi đưa ra quyết định triệu tập khoảng 30 cái tên dự King’s Cup vào tháng 6 tới. Nhưng đó lại là cơn đau đầu dễ chịu khi đội tuyển đang dư thừa nhân sự xuất sắc.    

Việt An

    nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ