A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xuân Trường lại tỏa sáng

10:10 | 18/05/2019

Xuân Trường liên tục tỏa sáng trước thềm King’s Cup 2019. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài về nỗ lực bản thân và tư duy bóng đá chuyên nghiệp hiếm có

Đến Thái Lan với rất nhiều kỳ vọng song đã có thời điểm Xuân Trường rơi vào quên lãng ở Buriram United khi 6 vòng đấu liên tiếp không được ra sân phút nào. Đúng vào thời điểm người hâm mộ hoài nghi về khả năng HLV Park Hang-seo sẽ gọi Xuân Trường dự King’s Cup 2019 thì tiền vệ này lại bất ngờ giành suất đá chính ở vòng 10 Thai-League, trước khi ghi bàn cực đẹp vào lưới Nakhon Ratchasima.

Đó mới là bàn thắng đầu tiên mà Xuân Trường ghi cho Buriram United kể từ ngày tiền vệ người Tuyên Quang đầu quân. Sau cú sút phạt thành bàn được ví như siêu phẩm vào lưới Nakhon Ratchasima, Xuân Trường dường như đã tìm lại chính mình. Anh tiếp tục tỏa sáng ở giải League Cup Thái Lan sau đó 4 ngày, khi tham gia thực hiện một pha dàn xếp đá phạt đẳng cấp để Buriram ghi bàn nâng tỉ số 2-1, góp phần giúp đội nhà đánh bại CLB Rayong 4-1 sau 120 phút so tài căng thẳng.

Xuân Trường bắt đầu thể hiện được mình trong màu áo Buriram United Ảnh: BUFC

Sự hồi sinh của tiền vệ người Tuyên Quang lại chính là sự đúc kết thành quả từ nỗ lực bền bỉ của bản thân, cộng với tư duy bóng đá chuyên nghiệp mà không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng có được; nhất là kể từ ngày sang Thái Lan, Xuân Trường rất ngại nhắc đến khái niệm "hợp đồng thương mại" - cụm từ từng gắn liền với anh, Công Phượng và Tuấn Anh trong những năm tháng 3 cầu thủ tài năng của HAGL này sang Nhật Bản và Hàn Quốc chơi bóng.

Không muốn bị mang tiếng là đến Thái Lan chỉ vì Buriram United muốn đánh bóng tên tuổi hơn là tận dụng chuyên môn của Xuân Trường, tiền vệ của tuyển Việt Nam luôn tập luyện với một thái độ rất nghiêm túc. "Tôi thật sự ngạc nhiên vì những hình ảnh, video mà Buriram United đăng tải cho thấy Xuân Trường sở hữu một thân hình rắn chắc. Nhiều người lo ngại Xuân Trường sụt ký nhưng với giới chuyên môn, tiền vệ trẻ này đã tập luyện chuyên cần để có được một cơ thể đủ sức cạnh tranh, va chạm trên sân. Điều đó vốn là điểm yếu của Xuân Trường trước đây nhưng bây giờ dường như đang được CLB Thái cải thiện rất tốt" - một thành viên ban huấn luyện HAGL nhận xét.

Không những tập luyện rất chăm chỉ, Xuân Trường còn nói không với chuyện "chạy sô" quảng cáo. "Đây không phải là thời điểm để đi quảng cáo kiếm tiền, Xuân Trường muốn tập trung chuyên môn, khẳng định chỗ đứng ở Buriram United" - đó là chia sẻ từ Lee Dong Jun, người đại diện của Xuân Trường cách đây chưa lâu, khi một nhãn hàng liên hệ mời tiền vệ đang chơi ở Thai-League làm đại sứ thương hiệu. 

Anh Dũng

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ