A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những cái tên gây sốc khi HLV Park công bố danh sách dự King's Cup 2019

08:32 | 28/05/2019

Thủ môn Tiến Dũng mất suất, Mạc Hồng Quân không được đoái hoài, Anh Đức hết động lực vẫn lên tuyển, Hà Đức Chinh chấn thương cũng có tên... Thầy Park một lần nữa lại gây sốc

Danh sách 23 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập dự King's Cup 2019

Nhìn vào danh sách đúng 23 tuyển thủ sẽ lên đường sang Buriram (Thái Lan) để tham dự King's Cup 2019, không ít người bị sốc vì sự thiếu vắng của một loạt những gương mặt đang thi đấu nổi bật thời gian gần đây như Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP HCM)...

Chưa hết, ngoại trừ thủ môn Đặng Văn Lâm vốn là lựa chọn số 1 ở tuyển Việt Nam hiện nay, thì không một cầu thủ Việt kiều nào được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn. Đơn cử như Adriano Schmidt của Hải Phòng, Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh, Alexander Đặng ở Na Uy, Filip Nguyễn (CH Czech) hay Jason Quang Vinh Pendant (Pháp)... đều không có tên, cho dù phong độ thi đấu cực kì nổi bật trong thời gian qua.

Nhiều người không được gọi vốn nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, nhưng ngay cả những người được thầy Park gọi cũng khiến không ít người bị sốc. Chẳng hạn lão tướng Nguyễn Anh Đức có phong độ rất tệ kể từ sau AFF Suzuki Cup 2018, đồng thời thường xuyên lảng tránh báo chí mỗi khi được hỏi về nguyện vọng có muốn lên tuyển Quốc gia tiếp hay không, cuối cùng vẫn được thầy Park lựa chọn.

HLV Park Hang-seo và trợ lí Lee Young-jin đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tốt nhất ở thời điểm này để đưa sang Thái Lan dự King's Cup 2019

Một trường hợp khác cũng khiến không ít người giật mình là sự trở lại của tiền đạo Hà Đức Chinh ở hàng công. Cách đây gần 10 ngày, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ với báo chí về việc sẽ xin VFF không triệu tập Hà Đức Chinh, để cầu thủ này toàn tâm toàn ý chữa trị chấn thương cổ chân. HLV Huỳnh Đức nói cậu học trò đã thừa nhận nén đau ra sân thi đấu nên nếu không nghỉ ngơi, chữa trị dứt điểm sẽ để lại hậu quả lâu dài. Thế nhưng, cuối cùng thì Đức Chinh vẫn có suất dự King's Cup, trong khi Mạc Hồng Quân thể hiện rất tốt ở Than Quảng Ninh lại không được đoái hoài đến.

Với những người đã gắn bó với HLV Park Hang-seo, đặc biệt là những học trò đã chinh chiến nhiều với nhà cầm quân người Hàn Quốc, tất cả đều hiểu chỉ có những cầu thủ phù hợp nhất với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mới được đồng hành cùng đội tuyển. Cho dù phong độ ở V-League có tốt đến mấy, đơn cử như trường hợp tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP HCM), tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), đội trưởng Đinh Thanh Trung của Quảng Nam..., nhưng không phù hợp với yêu cầu chiến thuật của thầy Park, đều bị gạch tên.

Chỉ có một bất ngờ nho nhỏ mang tên Bùi Tiến Dũng, thủ môn trẻ đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi ít được bắt chính tại Hà Nội FC, sẽ không lên tuyển đợt này. Bù lại, HLV Park vẫn sẽ đăng ký Tiến Dũng bắt chính cho U23 Việt Nam khi đá giao hữu với Myanmar vào ngày 7-6 tới. 

Kể từ ngày HLV Park Hang-seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam, giành hết thành công này đến chiến tích khác, có một sự thật không thể chối cãi là không ai có thể đoán được nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ làm gì? Vì vậy, việc ông tiếp tục gây bất ngờ với một bản danh sách đầy tranh cãi nữa, cũng là chuyện dễ hiểu.

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ